Cổ phiếu Alibaba nằm sàn sau tin đồn một nhân vật bị bắt

Thứ ba, ngày 03/05/2022 15:01 PM (GMT+7)
Sau thông tin một người đàn ông họ Ma bị bắt ở Hàng Châu vì gây nguy hại an ninh quốc gia, giá cổ phiếu Alibaba ngay lập tức lao dốc.
Bình luận 0

Chính quyền thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vừa thông báo bắt giữ một người đàn ông họ Ma. Đáng chú ý, Hàng Châu là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc, trong đó có Alibaba và Ant Group do tỷ phú Jack Ma (Mã Vân) sáng lập.

Theo CCTV, tuy danh tính người đàn ông chưa được tiết lộ, ông này đã bị áp đặt lệnh hạn chế từ ngày 25/4. Ông bị cáo buộc tội kích động nhằm lật đổ chính quyền và gây nguy hại đến bảo mật quốc gia.

Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu Alibaba tại sàn giao dịch Hong Kong lao dốc, giảm đến 9%, Bloomberg cho biết.

Cổ phiếu Alibaba nằm sàn sau tin đồn một nhân vật bị bắt - Ảnh 1.

Tin đồn khiến nhiều người tin rằng Jack Ma đã bị chính quyền Hàng Châu, Trung Quốc bắt giam. Ảnh: Reuters.

Trên diễn đàn Weibo của Trung Quốc, nhiều người dùng cũng đang bàn tán việc doanh nhân họ Mã bị bắt. Một số chỉ ra rằng Jack Ma vừa xuất hiện ở hội nghị doanh nhân Hàng Châu vào cuối tháng 4, nên khả năng ông bị bắt là thấp.

Một số người dùng thậm chí cho rằng người bị bắt là Ma Huateng (Mã Hóa Đằng), nhà sáng lập Tencent. Tuy nhiên, trụ sở Tencent nằm ở Thâm Quyến chứ không phải Hàng Châu.

Bản tin của CCTV sau đó đã được chỉnh sửa, tên người bị bắt đổi thành "Mã Mỗ Mỗ". Tuy nhiên, người dùng Weibo vẫn cho rằng người này có thể là Mã Vân, tên thật của cha đẻ đế chế thương mại điện tử Alibaba.

Trước đó, Jack Ma từng biến mất khỏi tầm mắt dư luận trong suốt 3 tháng cuối năm 2020, sau khi chỉ trích các chính sách doanh nghiệp của Trung Quốc và cho rằng việc Mỹ giám sát liên tục sẽ kìm hãm đổi mới trong nước.

Kể từ khi đưa ra phát biểu gây tranh cãi này, Ant Group, đế chế kinh doanh của vị tỷ phú rơi vào tầm ngắm của chính quyền Trung Quốc, dẫn đến việc tạm dừng đợt IPO kỷ lục 37 tỷ USD của tập đoàn này.

Đến tháng 4 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cơ quan chống tham nhũng đứng đầu Trung Quốc, cho biết đang trực tiếp điều tra tầm ảnh hưởng của đế chế công nghệ tài chính của tỷ phú Jack Ma, bao gồm các giao dịch giữa tập đoàn Ant với các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Ủy ban còn bắt giam và khai trừ Đảng Cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu, Zhou Jiangyong, vì tội tham nhũng. Ông phải đối mặt các cáo buộc lợi dụng chức vụ, nhận các khoản hối lộ khổng lồ trong suốt gần 20 năm qua. Đặc biệt, một số bằng chứng điều tra đã cho thấy vị cựu Bí thư Hàng Châu đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ các doanh nghiệp, trong đó có Ant Group của Jack Ma.

Thuý Liên (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem