cơ quan nhà nước
-
Blogger Anh Ba Sàm bị bắt khẩn cấp
Nguyễn Hữu Vinh (được biết đến với biệt danh Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy (Hà Nội) đã bị bắt khẩn cấp, thông tin trên được đặt tại vị trí nổi bật của website Bộ Công an tối 5.5.
-
"Nữ quái" lừa đảo lấy tiền... bao trai đẹp
Nhan sắc có phần hạn chế nên để có tiền bao người tình đẹp trai, Nguyễn Thị Thanh Tấm đã thực hiện một loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới chiêu bài “xin việc làm tại các cơ quan nhà nước” …
-
Dân cần được kiến nghị dự luật!
Ngày 23.4.2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp bàn về chương trình xây dựng luật. Hiến pháp sửa đổi đã được thông qua, phải sửa hay làm mới hàng loạt luật để thi hành hiến pháp.
-
"CIA chỉ đạo chiến binh Pravyi Sector càn quét Đông Ukraine"
Washington kết luận rằng để phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước, Ukraine cần tới các chuyên gia nước ngoài. Và Mỹ đã phái các chuyên gia Cục điều tra liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp tới Ukraine.
-
Nhức nhối sau vụ cháy chợ Phố Hiến
Gần 8 giờ tối ngày 19.3.2014 lửa bốc cháy ở một gian hàng tại chợ Phố Hiến, thành phố Hưng Yên.
-
Ông Putin: Có kế hoạch lập chính quyền liên bang tại Crimea trước 29.3
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đứng đầu của nhiều bộ, cơ quan Nhà nước Liên bang Nga đã được chỉ thị liên quan tới kế hoạch thành lập các cơ quan của nhà nước liên bang tại Crimea.
-
Quyền tiếp cận thông tin
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông trước Quốc hội hôm 21.11 vừa rồi, Chủ tịch Quốc hội đã phải than phiền: “Chúng ta có rất nhiều đài, nhiều khi bắt người dân nghe quá nhiều, làm tác động đến môi trường sống”.
-
Đề xuất xử phạt nếu không trả lời báo chí
Đây là kiến nghị của Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.
-
6 tháng đầu năm, cơ quan Nhà nước chi gần 220 tỷ đồng mua ô tô
Đây là con số được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra khi báo cáo về tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.
-
Dân có quyền kiện văn bản trái luật?
Sở dĩ người dân và cả một số đại biểu Quốc hội đã rất bức xúc vì có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trái với VBQPPL trên nó, gây nhiều thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân.