Có vốn, nông dân Cố đô tự tin nghĩ lớn, làm lớn, có nông dân nuôi cá, trồng rau thu tiền tỷ

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 09/12/2021 09:38 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt hoạt động quản lý, giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giúp hội viên thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.
Bình luận 0

Hỗ trợ vốn kịp thời cho nông dân

Mới đây, ông Trịnh Văn Nam - chủ một homestay ở xã Ninh Hải, Hoa Lư được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ông Nam phấn khởi cho biết: Đây thực sự là cứu cánh với chúng tôi gần 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19. Những hộ như chúng tôi rất cần vốn để tái khởi động hoạt động du lịch cũng như để tu sửa phòng để đón khách. Do đó, khi có nguồn vốn vay của Quỹ HTND với phí vay thấp, gia đình tôi rất mừng rỡ".

Anh Nguyễn Đức Tập - Chủ tịch Hội ND xã Ninh Hải cho rằng: Dù nguồn vốn vay không lớn nhưng Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình trên địa bàn có thêm điều kiện tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là những hộ tham gia làm du lịch.

Ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, ông Bùi Đức Thịnh là một trong những hộ được tiếp cận sớm với nguồn vốn Quỹ HTND. Ông Thịnh được vay Quỹ HTND với mức tối đa 100 triệu đồng/hộ.

Có vốn, nông dân Cố đô tự tin thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh 1.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao của nông dân xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Lê Bích

"Nguồn vốn Quỹ HTND không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn giúp thay đổi tập quán, phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương".

Ông Đinh Hồng Thái -

Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình

Ông Thịnh nói: Gia đình ông có điều kiện đất đai, nhân lực có, nhưng lại không có vốn để phát triển sản xuất. Năm 2019, sau khi được Hội ND xã tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi 2,6ha cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Từ năm 2019 đến nay, trung bình cứ 7 - 9 tháng gia đình ông thu một lứa cá, sản lượng khoảng 70 tấn/năm, doanh thu 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 500 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi cá, hiện gia đình ông Thịnh còn trồng bưởi diễn, mít Thái cho hiệu quả kinh tế cao.

Hình thành nhiều mô hình liên kết

Tin vui đến với bà con nông dân khi vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN đã quyết định giảm mức phí cho vay từ Quỹ HTND nhằm chia sẻ một phần khó khăn với hội viên trong đại dịch. Theo đó, đối với các dự án cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương sẽ giảm mức thu phí từ 8,4%/năm xuống còn 7,56%/năm, áp dụng trong các kỳ thu phí quý III và quý IV/2021.

Theo thông tin từ Hội ND tỉnh Ninh Bình, năm 2021 nguồn vốn của Quỹ HTND tỉnh đã tăng hơn 4,8 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 120,8% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao năm 2021.

Hiện, tổng dư nợ cho vay nguồn Trung ương Hội ủy thác là 15 tỷ đồng; nguồn Tỉnh hội ủy thác là gần 17 tỷ đồng, Quỹ HTND cấp huyện đang quản lý là hơn 10 tỷ đồng.

Điều đáng ghi nhận là cùng với giao vốn, các cấp Hội đã tiến hành song song các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tư vấn cách thức làm ăn để bà con không còn phải loay hoay với đồng vốn vay được. Trong năm, các cấp Hội ND Ninh Bình đã tổ chức và phối hợp tổ chức 173 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phổ biến trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho 1.950 người và giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay tổ chức Hội đã hướng dẫn thành lập được 17 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, 4 tổ hợp tác phát triển sản xuất.

Đồng thời từ nguồn vốn của quỹ đã hình thành, duy trì một số mô hình phát triển tốt như: mô hình chế tác đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân (Hoa Lư), mô hình trồng dứa thâm canh ở phường Tây Sơn, xã Quang Sơn (TP.Tam Điệp); mô hình nuôi lợn nái ngoại ở xã Kim Mỹ (Kim Sơn); mô hình trồng thâm canh cây bí xanh và dưa leo tại xã Khánh Công (Yên Khánh); dự án nuôi cá nước ngọt thâm canh tại xã Gia Hòa (Gia Viễn), dự án nuôi hươu sinh sản và lấy nhung tại xã Kỳ Phú (Nho Quan)...

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Thông qua hoạt động quỹ, nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác giúp nhau gắn với công tác xã hội cũng được hình thành, phát triển. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem