Có “vòng kim cô” bảo hộ, ĐT Việt Nam chẳng sợ nắng UAE

LB Thứ sáu, ngày 26/02/2021 10:10 AM (GMT+7)
Người hâm mộ lo ngại cho ĐT Việt Nam nếu phải thi đấu tập trung tại UAE với thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên đó không phải là điều quá đáng lo.
Bình luận 0

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định dời các trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6. Bên cạnh việc điều chỉnh lịch thi đấu từ tháng 3 sang tháng 6, địa điểm thi đấu cũng được mang ra bàn bạc.

UAE được xem là quốc gia sáng giá đăng cai các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 bên cạnh Thái Lan. Đại diện đến từ Tây Á tự tin đáp ứng các điều kiện từ sân bãi, nơi tập luyện, khách sạn sang trọng cũng như đảm bảo các giao thức về sức khỏe.

Có “vòng kim cô” bảo hộ, ĐT Việt Nam chẳng sợ nắng UAE - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với thời tiết nắng nóng nếu thi đấu tập trung tại UAE.

Rõ ràng việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế cực lớn với UAE. Bên cạnh việc không mất thời gian và công sức di chuyển, họ còn có lợi thế khi thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng. Tháng 5-6 tại UAE là thời điểm cao điểm của mùa Hè. Việc phải chơi với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C sẽ khiến các cầu thủ gặp khó khăn khi dễ dàng bào mòn thể lực. Cộng thêm việc phải thi đấu lệch múi giờ, những tuyển thủ sẽ bất lợi khi nền tảng thể lực không được bảo đảm.

Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là vấn đề quá lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo khi trong quá khứ chúng ta đã thi đấu rất tốt dù phải làm khách trên sân UAE và phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Đó chẳng khác nào chiếc “vòng kim cô” bảo hộ cho ĐT Việt Nam tự tin thi đấu tại UAE.

Còn nhớ cách đây 2 năm, UAE từng đăng cai tổ chức thành công vòng chung kết Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo từng thi đấu hơn 2 tuần tại quốc gia này, xuất sắc lọt vào đến vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước đội Á quân Nhật Bản với tỷ số tối thiểu.

Chưa hết, thầy trò HLV Park Hang-seo từng phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Thời điểm đó, nhiệt độ ở Thường Châu (Trung Quốc) có những lúc xuống dưới 0 độ C. Có trận đấu chúng ta phải thi đấu với tình hình tuyết rơi dày đặc. Tuy nhiên các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn vượt qua để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với chiến tích giành ngôi á quân châu lục.

Có “vòng kim cô” bảo hộ, ĐT Việt Nam chẳng sợ nắng UAE - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam thích ứng tốt với các loại thời tiết

Thời tiết tháng 6 tại UAE không phải là vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam các tuyển thủ Việt Nam đã quá quen với việc thi đấu với thời tiết nắng nóng. Thực tế, nhiệt độ tháng 6 ở Việt Nam cũng rất cao nên cũng không khác biệt nhiều lắm với UAE. Vì thế, có thể tin là ĐT Việt Nam sẽ thích nghi được với thời tiết nắng nóng ở UAE để thi đấu tốt trong các trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem