Colgate Pamolive VN nói gì về thông tin kem đánh răng chứa chất gây ung thư?

Phương Hà – Mai Hương Thứ tư, ngày 13/08/2014 17:42 PM (GMT+7)
"Hiện nay Công ty Colgate Pamolive Việt Nam đang chờ thông tin chính thức từ Công ty mẹ ở New York (Mỹ) là Tập đoàn Colgate Clober để đính chính cho thông tin này trên phạm vi toàn thế giới”, đại diện Công ty Colgate Pamolive cho biết.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều nay (13.8) xung quanh thông tin sản phẩm kem đánh răng Colgate có chứa chất triglosan gây tác hại tới sức khỏe người tiêu dùng, đại diện công ty Colgate Pamolive Việt Nam cho biết: Những ngày qua công ty cũng đã biết thông tin trên qua truyền thông quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên những thông tin chưa được kiểm chứng như thế này bị lan truyền trên mạng internet. Trước đây, đã vài lần những thông tin dạng này sau khi được đưa ra đã được công ty mẹ của Colgate tại Mỹ đính chính trên toàn thế giới.

Về vụ việc lần này, vị đại diện Công ty Colgate Pamolive Việt Nam cho biết: Tập đoàn Colgate là tập đoàn lớn, có thâm niên hoạt động trên 200 năm. Bất cứ một sản phẩm nào khi ra đời cũng được nghiên cứu và thông qua kiểm nghiệm rất chặt chẽ và công nghệ tiên tiến. Không thể có bất kỳ trường hợp nào có thể khiến một sản phẩm bất lợi, có hại cho sức khỏe người tiêu dùng lại được đưa ra kinh doanh trên thị trường. “Chính vì vậy, hiện nay Công ty Colgate Pamolive Việt Nam đang chờ thông tin chính thức từ Công ty mẹ ở New York (Mỹ) là Tập đoàn Colgate Clober để đính chính cho thông tin này trên phạm vi toàn thế giới”, đại diện Công ty Colgate Pamolive cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, hiện các cơ quan chức năng còn chưa kết luận chính thức về chất gây ung thư trong kem đánh răng này nên chưa có cơ sở để bảo vệ người tiêu dùng. Việc khuyến cáo người dân dùng hay không nên dùng kem đánh răng này đều không thể nói được trong lúc này.

“Tuy nhiên, nếu thông tin chính thức được công bố, chúng tôi sẵn sàng lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng. Theo luật pháp hiện nay, chúng ta không thể lợi dụng việc bảo vệ người tiêu dùng mà làm hại tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Người tiêu dùng cũng có quyền được biết các thông tin về sản phẩm mà mình sử dụng, vấn đề là thông tin đó phải được kiểm chứng, được chứng minh và có bằng chứng là gây hại. Các câu hỏi về tính an toàn của sản phẩm này, bắt buộc doanh nghiệp phải trả lời và công bố rõ để người tiêu dùng được biết”, ông Hùng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem