Nông dân một xã của Cà Mau đang trồng 900 cây hoa giấy, sẽ có con đường hoa giấy nông thôn mới sớm thôi

Thành Hiệp (Cổng TTĐT Đảng bộ huyện Thới Bình) Thứ hai, ngày 20/03/2023 05:17 AM (GMT+7)
Hội nông dân xã Trí Phải, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) phát động trồng 900 cây bông giấy (hoa giấy) tại 3 tuyến đường nông thôn mới, từ cống Bà Điểm đến chợ Trí Phải, giáp ranh Cây Gừa xã Tân Phú và Ranh Hạt với chiều dài hơn 13km.
Bình luận 0
Hội Nông dân xã Trí phải phát động trồng 900 cây bông giấy tại 3 tuyến đường nông thôn mới, từ cống Bà Điểm đến chợ Trí Phải, giáp ranh Cây Gừa xã Tân Phú và Ranh Hạt. Tuyến đường hoa giấy có chiều dài hơn 13km.
Nông dân một xã của Cà Mau đang trồng 900 cây hoa giấy, sẽ có con đường hoa giấy nông thôn mới sớm thôi - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên, nông dân xã Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) trồng hoa giấy (bông giấy) trên 3 tuyến đường nông thôn mới.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028, ngày 6/3/2023 Hội Nông dân huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) chọn xã Trí Phải làm điểm chỉ đạo tổ chức phát động cho cán bộ, hội viên, nông dân xã tham gia trồng 900 cây bông giấy tại 3 tuyến đường nông thôn mới.

Đó là tuyến đường từ cống Bà Điểm đến chợ Trí Phải, giáp ranh Cây Gừa xã Tân Phú và Ranh Hạt với chiều dài hơn 13km.

Cũng trong đợt này, Hội Nông dân huyện Thới Bình đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng phong trào trồng cây đầu năm, tham gia đảm nhận trồng cây xanh ven đường nông thôn mới và chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh tại các tuyến đường do Hội Nông dân phát động. 

Đồng thời, Hội Nông dân huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nông thôn mới, góp phần cùng với huyện Thới Bình sớm đưa xã Trí Phải trở thành thị trấn đô thị văn minh trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem