"Cơn lốc" phá sản càn quét nông nghiệp Mỹ: Tồi tệ nhất kể từ thập niên 80

Theo Cơ quan Nông nghiệp Mỹ, số vụ phá sản trong lĩnh vực nông nghiệp đã tăng vọt trong năm ngoái. Chỉ riêng ba tháng đầu năm 2025, số trang trại phá sản đã nhiều hơn cả năm 2024 cộng lại, và tình hình trong năm nay được dự báo có thể lặp lại kịch bản tương tự.
Nhà Trắng cho biết, các biện pháp hỗ trợ đang được triển khai, trong đó có gói cứu trợ liên bang trị giá 12 tỷ USD, mang lại hy vọng mới cho người nông dân. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho rằng khoản hỗ trợ này sẽ không đến kịp thời. Một số người thẳng thắn nhận định: “Đây là thời điểm cực kỳ tồi tệ để làm nông dân".
Cuộc khủng hoảng nông nghiệp tồi tệ nhất kể từ thập niên 1980
Ông John Boyd Jr., Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Da màu Quốc gia Mỹ (National Black Farmers Association), nói với NewsNation rằng tình trạng “tàn phá đang diễn ra trên diện rộng” đối với nông dân Mỹ.
Theo các nông dân trên khắp nước Mỹ, họ tiếp tục bị dồn đến bờ vực phá sản bởi chi phí đầu vào leo thang và các mức thuế quan làm méo mó thị trường. Chi phí sản xuất - từ máy móc, nhiên liệu đến phân bón - hiện tăng nhanh hơn doanh thu, làm gia tăng nguy cơ nhiều trang trại sẽ phá sản trong năm nay.
“Đây không chỉ là những con số, mà là cuộc sống của từng con người, là những gia đình làm nông qua nhiều thế hệ đang mất đi trang trại của mình. Theo tôi, đây là năm nông nghiệp tồi tệ nhất kể từ thập niên 1980. Tôi làm nông từ những năm 80, tôi đã sống sót qua giai đoạn đó, và hy vọng, tôi cũng sẽ vượt qua được những năm tháng này", ông Boyd nói.
Nông dân Iowa: Chúng tôi đang đứng bên bờ khủng hoảng vì chi phí tăng
Nhiều nông dân bày tỏ sự lo lắng và thất vọng khi Tổng thống Donald Trump tới thăm bang Iowa hôm thứ Ba - nơi nông nghiệp đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế địa phương.
Nông dân cũng là một khối cử tri quan trọng của ông Trump. Trong chuyến thăm này, ông cáo buộc chính quyền Biden đã phớt lờ ngành nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh các gói hỗ trợ dành cho nông dân Mỹ có thể sớm mang lại cứu trợ, thậm chí ngay từ tháng tới.
“Chẳng phải tôi vừa cấp cho nông dân 12 tỷ USD sao? Tổng cộng là 66 tỷ USD. Nhưng gần đây nhất, chúng tôi đã trao cho nông dân 12 tỷ USD vì họ bị các quốc gia nước ngoài đối xử bất công. Tiền ở đâu ra ư? Từ thuế quan. Tôi lấy nó từ thuế quan”, ông Trump phát biểu.
Nhà Trắng: Đau đớn ngắn hạn, lợi ích dài hạn
Nhà Trắng và một số nghị sĩ Cộng hòa thừa nhận rằng nông dân đang chịu nhiều tổn thương, song cho rằng đây chỉ là “nỗi đau ngắn hạn để đổi lấy lợi ích dài hạn”.
Dẫu vậy, nhiều nông dân từng bỏ phiếu ủng hộ ông Trump vẫn tỏ ra mâu thuẫn và hoài nghi về việc liệu sự hỗ trợ có đến đủ nhanh hay không.
Trong khi đó, ông Mark Mueller, Chủ tịch Hiệp hội Người trồng ngô bang Iowa, nói với Wall Street Journal rằng “đa số nông dân vẫn sẵn sàng cho ông ấy thêm một cơ hội - hay hai, hay thậm chí là mười cơ hội nữa".
















