Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc đến châu Phi cập cảng Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 13/08/2022 17:54 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết con tàu đầu tiên chở ngũ cốc đến châu Phi kể từ khi xung đột với Nga diễn ra đã cập cảng Pivdennyi.
Bình luận 0
Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc đến châu Phi cập cảng Ukraine - Ảnh 1.

Tàu Brave Commander cập cảng Pivdennyi. Ảnh: Reuters

"Con tàu chở hàng Brave Commander đã đến cảng biển Pivdennyi. Ngũ cốc sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ethiopia", Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov viết trên Twitter hôm 12/8.

Đây sẽ là chuyến vận chuyển lương thực đầu tiên tới châu Phi theo kế hoạch do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào cuối tháng 7. Thỏa thuận nhằm giải phóng số ngũ cốc bị mắc kẹt bởi xung đột Nga - Ukraine và cứu trợ hàng triệu người trên toàn thế giới.

Trong nhiều tháng, giao tranh ở Ukraine và việc Nga phong tỏa các cảng của nước này khiến ngũ cốc được sản xuất ở Ukraine, một trong những quốc gia sản xuất lương thực quan trọng của thế giới, chất đống trong các hầm chứa.

Điều này dẫn đến việc giá lương thực toàn cầu tăng cao ngất ngưởng và gây hậu quả là nạn đói ở châu Phi, Trung Đông cùng các khu vực châu Á.

Trong những ngày gần đây, một số tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine theo thỏa thuận mới, nhưng hầu hết các chuyến hàng đó là thức ăn gia súc hoặc đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tây Âu theo các hợp đồng trước đó.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết con tàu mang tên Brave Commander sẽ chở lúa mì đến quốc gia Djibouti ở vùng Sừng châu Phi, nơi nó sẽ được bốc dỡ và chuyển đến Ethiopia.

Ông nói: "Lúa mì sẽ được đưa vào các hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới ở Ethiopia, hỗ trợ ứng phó với hạn hán ở vùng Sừng châu Phi trong bối cảnh nạn đói rình rập khu vực này. Đây là một trong nhiều khu vực trên thế giới mà cuộc sống người dân đang ngày càng khó khăn hơn".

Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, con tàu này dự kiến có trọng tải hơn 23.000 tấn, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số 20 triệu tấn ngũ cốc đang mắc kẹt ở Ukraine.

Ethiopia, cùng với các nước láng giềng Somalia và Kenya, đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ ở vùng Sừng châu Phi. Hàng ngàn người trên khắp khu vực đã chết vì đói hoặc bệnh tật trong năm nay.

Mặc dù một chuyến hàng sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng, Chương trình Lương thực Thế giới vẫn cho rằng đây là một "bước quan trọng" trong việc đưa ngũ cốc Ukraine ra khỏi đất nước tới các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quan chức Ethiopia không trả lời yêu cầu bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem