Con trai phóng hỏa đốt cha nguy kịch

Thứ ba, ngày 02/02/2021 19:18 PM (GMT+7)
Trong lúc xích mích, Lương Văn Côi (30 tuổi) đổ dầu hỏa đổ lên người cha rồi châm lửa đốt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0

Ngày 2/2, Công huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Lương Văn Côi (30 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Con trai phóng hỏa đốt cha nguy kịch - Ảnh 1.

Lương Văn Côi. Ảnh: Đ.X.

Theo công an, ngày 31/1, trong lúc say rượu, Côi mâu thuẫn với cha là ông Lương Văn Thiện. Sau đó, anh ta đổ dầu hỏa đổ lên người cha rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân bỏng nặng toàn thân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Côi mang theo dao bỏ trốn lên rừng. Lực lượng chức năng đã vây bắt được nghi phạm.


Hải Nam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem