Condotel mắc cạn, chuyên gia chỉ hướng đầu tư mới

Trần Kháng Chủ nhật, ngày 07/07/2019 16:41 PM (GMT+7)
Trong khi khung pháp lý sản phẩm condotel chưa hoàn thiện và bị chững lại thời gian qua, nhiều chuyên gia và chủ đầu tư nhận định, việc đầu tư sang dòng sản phẩm như Shophouse, Shopvilla, Biệt thự… sẽ thuận lợi và có khả năng sinh lời tốt hơn.
Bình luận 0

Theo nhận định của các chuyên gia, miền Trung là khu vực đang phát triển mạnh mẽ về du lịch, thu hút các nhà đầu tư lớn đang đổ dồn về nơi đây.

Đáng chú ý như Dự án One River Villas – Biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp nhất tại Đà Nẵng. Dự án Sở hữu mặt tiền sông, không gian sống lý tưởng cùng những tiện ích vượt trội: Bến du thuyền, quảng trường ánh sáng...

img

Shophouse ven biển sẽ trở thành kênh đầu tư hiệu quả?

Hay, dự án La Maison Premium – Shophouse 5 sao phong cách Châu Âu tọa lạc tại Đại lộ Hùng Vương, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tích hợp các tiện ích vượt trội: Trung tâm mua sắm, khu vui chơi, giải trí, công viên... đang là cơn sốt tại thị trường bất động sản Phú Yên.

Tại sự kiện “Ngày hội đầu tư bất động sản du lịch biển miền Trung 2019” do do Công ty CP Đất Xanh Nam Miền Trung tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, Việt Nam là đất nước “nằm yên” về du lịch trong suốt thời kỳ bao cấp, cho tới khi đổi mới vẫn không được cải thiện. “Chỉ mới đây, khi nhận thấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Với vị trí khá đặc biệt của Việt Nam ở Đông Nam Á, chúng ta cần phải đầu tư các nơi lưu trú, bất động sản… phục vụ cho du lịch. Chính vì vậy từ năm 2014 đến nay, bất động sản du lịch phát triển mạnh mẽ. Trong đó có khu vực Miền Trung”, GS. Võ nói.

img

Các khách mời chia sẻ tại "Ngày hội đầu tư bất động sản du lịch biển miền Trung 2019".

Cũng theo GS. Võ, trước đó, chủ đầu tư được thả sức đầu tư tại nơi có khách du lịch đến nhiều như: Đà Nẵng, Nhà Trang, Phú Quốc, Hạ Long… Nhưng gần đây, nhiều chủ đầu tư lại tìm đến đầu tư những dự án tại nơi du lịch còn đang ít như Phú Yên, Quy Nhơn… Điều này đang tác động tích cực tới thị trường bất động sản du lịch nói riêng và ngành kinh tế du lịch nói chung.

Chia sẻ thêm về thị trường bất động sản du lịch, GS. Võ cho biết, thời gian qua khung pháp lý của sản phẩm condotel chưa được hoàn thiện đã khiến thị trường về sản phẩm này bị chững lại. “Các dạng bất động sản du lịch khác như: Shophouse, Shopvilla, Biệt thự nghỉ dưỡng… vẫn đang phát triển thuận lợi và không “vướng” gì về pháp lý. Thị trường luôn luôn thiếu so với nhu cầu hiện nay”, ông Võ nói.

Cũng tại Ngày hội trên, ông Nguyễn Hiền Ninh – Tổng giám đốc Công ty CP Đất Xanh Nam Miền Trung cho biết, trước khi quyết định đầu tư vào dự án, khách hàng cần chú ý tới vị trí của dự án có thuận lợi không (thông thoáng về giao thông, gần sông biển, tiếp giáp khu đô thị); Pháp lý của dự án (sở hữu lâu dài hay 50 năm); Chủ đầu tư thực hiện dự án có năng lực về năng lực, tài chính… đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, dòng vốn; Tiện ích cảnh quan nội khu và ngoại khu của dự án./. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem