Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp sau giãn cách xã hội vì Covid-19

Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 24/03/2021 10:15 AM (GMT+7)
Thức xuyên đêm để làm việc, đón tiếp người dân đến tận 2-3h sáng với phương châm “còn người dân chờ thì chưa hết giờ làm việc”, Công an Hải Dương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp theo đúng lộ trình đề ra của Bộ Công an.
Bình luận 0

Video: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 2.

Từ ngày 3/3, khi Hải Dương kết thúc thời gian giãn cách xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, phấn đấu đến ngày 1/7/2021 cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chip cho nhân dân. Việc cấp CCCD gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh được tiến hành khoa học, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm quy định phòng chống dịch.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 3.

Đến nay, qua điều tra, Công an tỉnh xác định số người từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp là 811.019 người. Công an tỉnh tiếp nhận 13 bộ máy lưu động, cài đặt và nâng cấp 13 bộ máy cố định, phân bổ đều cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an 12 huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ CCCD gắn chip. Cùng với đó, tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ cho 51 cán bộ trực tiếp làm công tác cấp CCCD gắn chip trong toàn Công an tỉnh.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 4.

Những cán bộ của Công an Hải Dương làm việc với tinh thần “hết người chứ không hết việc” đã chia thành 3 ca, từ 7h sáng đến 23h đêm nhưng thời gian làm việc thực tế đã kéo dài tới 2-3h sáng hôm sau.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 5.

"Với tinh thần làm việc “hết người chứ không hết việc”, khi nhân dân vẫn còn chờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ. Thực ra, thời gian đầu cũng hơi mệt, tuy nhiên sau một thời gian liên tục, chúng tôi đã quen với guồng máy làm việc, chỉ mong công dân đến làm thẻ nhiều hơn”, Thượng tá Phạm Quỳnh Anh - Phó trưởng Công an TP. Hải Dương cho biết.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 6.

Vào giai đoạn nước rút, các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp ở các Đội Quản lý hành chính hay các điểm lưu động tại tỉnh Hải Dương luôn sáng đèn từ 7h sáng cho đến đêm muộn.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 7.

Để không diễn ra tình trạng quá tải, người dân ùn ứ tại một điểm, cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19, Công an Hải Dương đã tổ chức bố trí khá phù hợp và khoa học. Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin: "Để tham gia cấp căn cước công dân gắn chíp, ngoài lực lượng cảnh sát hành chính là nòng cốt, chúng tôi còn huy động các lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, xã, các thanh niên tình nguyện… để tham gia vào công tác. Chúng tôi chia ra các nhóm đối tượng, với học sinh, chúng tôi liên hệ với các trường, đến cấp tại trường, những người dân rảnh vào giờ hành chính chúng tôi mời đến trụ sở cấp căn cước công dân vào ban ngày, còn đối với những người đi làm giờ hành chính chúng tôi hẹn đến làm vào ban đêm. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện phát phiếu cho các hộ gia đình theo các khung giờ vào buổi sáng, chiều, tối. Làm như vậy sẽ đảm bảo được giãn cách và nhân dân không mất công chờ đợi".

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 8.

Được biết, với sự quyết tâm cao cũng như cách làm hiệu quả nên có những ngày tại các điểm cấp CCCD gắn chíp ở TP. Hải Dương tiếp nhận 1.446 hồ sơ. Qua đây cũng cho thấy việc làm này đã nhận được sự ủng hộ, hợp tác của đông đảo mọi người.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 8.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trước đó lực lượng công an đã tham gia các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức từ lý thuyết tới thực hành ở công an tỉnh, công an thành phố và qua các điểm lưu động. Sau đó, tham mưu cho Đảng ủy, UBND các thành phố, phường, xã phát động, tuyên truyền đến từng chi bộ, tổ dân phố để đảm bảo 100% người dân đều thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp mới.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 9.

Mỗi ngày khi chỉ còn ít người dân chờ thì lực lượng công an phân công nhau dọn dẹp, kê lại ghế để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 10.

Ông Phạm Công Định (65 tuổi, ở Chương Dương, Phường Trần Phú, TP. Hải Dương) bày tỏ: “Tôi thấy căn cước công dân gắn chip rất hợp lý, tôi rất háo hức cùng vợ đến làm. Đến đây được hướng dẫn tận tình, tôi rất hài vòng về thái độ phục vụ của lực lượng chức năng. Dù đã muộn nhưng các anh chị vẫn hăng say làm việc".

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Trang (khu dân cư số 4, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương) chia sẻ: "Hôm nay tôi nhận được giấy mời đến làm thẻ căn cước công dân gắn chip, tôi rất ủng hộ việc làm này, vì đi làm nhanh hơn đi làm chứng minh thư cũ. Đến đây tôi được lực lượng chức năng yêu cầu sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, nên tôi rất an tâm trong công tác phòng chống dịch”.

Sau dịch covid - 19: Công an Hải Dương xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân - Ảnh 12.

Tính đến chiều 22/3, toàn tỉnh đã có 151.262 hồ sơ cấp mới, còn tại thành phố Hải Dương đã tiếp nhận 16.499 hồ sơ. Dự kiến đến ngày 1/7, Hải Dương sẽ cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chip cho nhân dân.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem