Công an Tiền Giang triệt phá 2 trường gà ở vùng nông thôn

Thiên Long Thứ hai, ngày 13/02/2023 08:50 AM (GMT+7)
Đối tượng Nguyễn Văn Điệp (47 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức trường gà để lấy tiền xâu đã bị bắt giữ cùng nhiều con bạc.
Bình luận 0

Sáng 13/2, Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Điệp (47 tuổi), ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông cùng hồ sơ, tiền mặt của nhóm cờ bạc bị bắt quả tang khi đang đá gà ăn tiền cho công an huyện Gò Công Đông thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tiền Giang: Cảnh sát phá 2 trường gà ở vùng nông thôn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Điệp (47 tuổi), ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông tổ chức trường gà ở sâu vùng nông thôn bị cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang triệt xóa. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 11/2, trinh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Gò Công Đông ập vào khu đất trống thuộc ấp 6, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông bắt quả tang 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 7 con gà, 2 cặp cựa sắt, 14 điện thoại di động, 21 xe máy, 182.000.000 đồng cùng một số dụng cụ phục vụ cho cờ bạc.

Qua lấy lời khai, đối tượng Nguyễn Văn Điệp thường nhận đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Nhóm này thường chọn 2 ngày nghỉ cuối tuần để tụ tập đá gà, mục đích nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Hai giờ trước đó, công an huyện Cai Lậy bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp 8, xã Long Trung, huyện Cai Lậy. Lực lượng tạm giữ 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 7 điện thoại di động, 7 xe mô tô, hơn 10 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem