Công an TP.Thủ Đức ra quân tuyên truyền, kết hợp tuần tra

Quang Sung Chủ nhật, ngày 20/11/2022 13:36 PM (GMT+7)
Công an TP.Thủ Đức phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức đã diễu hành xe hoa hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT.
Bình luận 0

Lực lượng cảnh sát giao thông TP.Thủ Đức ra quân dẫn đầu đoàn diễu hành. Video: QS

Sáng ngày 20/11/2022, Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức kết hợp với Ban chỉ huy Công an TP.Thủ Đức tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn. Buổi tuyên truyền mang thông điệp chính “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Công an TP.Thủ Đức ra quân tuyên truyền, kết hợp tuần tra  - Ảnh 2.

Buổi diều hành được Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức kết hợp với Công an TP.Thủ Đức tổ chức. Ảnh: QS

Công an TP.Thủ Đức phối hợp với Trung tâm văn hóa TP.Thủ Đức đã diễu hành xe hoa hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường lớn của TP.Thủ Đức, dùng loa truyền thanh để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Đặc biệt chú trọng các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như: điều khiển xe có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, vì phạm tốc độ, lưu thông ngược chiều, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường quy định... Qua buổi tuyên truyền, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người dân khi tham gia giao thông.             

Tại buổi lễ, đại diện Công an TP.Thủ Đức đã có báo cáo về tình hình TTATGT trên địa bàn. Theo đó, tình hình TTATGT từ đầu năm 2022 đến nay được giữ vững, ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, hay tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. 

Tình hình ùn tắc giao thông được kéo giảm. Tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra 110 vụ, làm chết 48 người, bị thương 62 người. Trong đó, tai nạn từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 59 vụ, làm chết 48 người, bị thương 20 người. Va chạm xảy ra 51 vụ, bị thương 42 người. So với cùng kỳ năm 2021, vụ TNGT và số người bị thương có giảm nhưng số người chết lại tăng. Đối với chuyên đề nồng độ cồn, Công an TP.Thủ Đức đã lập biên bản 4.561 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 12 tỷ đồng. 

Công an TP.Thủ Đức ra quân tuyên truyền, kết hợp tuần tra  - Ảnh 4.

Lễ ra quân diễu hành tuyên truyền xuất phát từ Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức và di chuyển qua các cung đường lớn của thành phố. Ảnh: QS

Công an TP.Thủ Đức đã triển khai Kế hoạch số 1031/KH-CATĐ-CSGTTT ngày 16/11/2022 về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền. Đồng thời kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn TP.Thủ Đức với thông điệp “Đã uống rượu, bia không lái xe”. 

Các đơn vị đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo tỉnh thần và nội dung kế hoạch. Tập trung kiểm soát các phương tiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát động 100% cán bộ chiến sĩ đăng tải, chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân các nội dung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ. 

Tổ chức các tổ tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, giải đáp các quy định của pháp luật tại các bến cảng, bến xe khách trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền, vận động chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn đặt bảng pano gắn với slogan “Vì sự an toàn của mọi người không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia” và ký cam kết chấp hành Luật phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019 có hiệu lực 01/01/2020. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem