Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 17/10, ông Phan Ngọc Thọ cho biết lực lượng chức năng vẫn còn cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng một km, vì đường 71 sạt lở với nhiều khối đá lớn gây cản trở xe cơ giới. Trước đó từ ngày 16/10, trên địa bàn Thừa Thiên Huế mưa nhiều, lượng mưa tới 450mm nên đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Theo ông, Sở chỉ huy tiền phương đã lên phương án cho công binh nổ mìn phá những khối đá lớn, vì chỉ có phá được những tảng đá này thì xe cơ giới mới vào được.
Sau vụ sạt lở lúc 0h ngày 12/10 ở thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân, những người sống sót và còn đủ sức khỏe di chuyển, đã băng đường rừng sang thủy điện Rào Trăng 4 lánh nạn. Khu vực hai thủy điện này cách trung tâm xã Phong Xuân hơn 20 km, song các công nhân bị cô lập trong tình trạng cạn dần lương thực, không thể ra ngoài vì tuyến đường 71 độc đạo bị mưa lũ chia cắt.
Trong một diễn biến khác, chiều 17/10, UBND huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, một nữ cán bộ Trạm y tế xã Lâm Đớt bị nước lũ cuốn trôi tử vong. Chị L.T.N. (SN 1976, trú xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) lái xe máy đến thị trấn A Lưới có công việc. Khi chị N. Quay trở về nhà thì trời rất mưa lớn.
Nước lũ đã cuốn trôi chị và xe máy. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 1h sáng 17/10, thi thể chị N. được tìm thấy gần chân cầu A So 2 (xã Lâm Đớt) chừng 50m.