Công bố báo cáo toàn cầu về giảm rủi ro thiên tai

Thứ tư, ngày 20/07/2011 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.7, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT phối hợp với Cơ quan Chiến lược giảm thiểu thiên tai quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNISDR) tổ chức công bố Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai năm 2011 (GAR11) với chủ đề “Nhận diện rủi ro, định hướng lại phát triển”.
Bình luận 0

VN là nước thứ 2 ở châu Á công bố GAR11 sau Thái Lan. Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Đào Xuân Học - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCLB T.Ư, hàng năm ở VN thiên tai đã làm chết và mất tích gần 500 người, thiệt hại kinh tế ước tính 1,2-1,5% GDP (GDP thay đổi hàng năm).

Được biết, hiện Bộ NNPTNT đang chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc xây dựng luật về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Chương trình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) đã và đang được triển khai với mục tiêu đến năm 2020 sẽ thực hiện trong phạm vi 6.000 làng, xã dễ bị tổn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem