Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ bữa ăn cho công nhân với số tiền hơn 11 tỷ đồng

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 06/09/2021 08:41 AM (GMT+7)
Nhằm giúp công nhân an tâm lao động, Công đoàn Đồng Nai đã hỗ trợ bữa ăn cho công nhân của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Bình luận 0

Thời gian qua trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoạt động sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá song song với chống dịch, Đồng Nai đã có trên 1.100 doanh nghiệp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ.

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ bữa ăn cho công nhân với số tiền hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ, Công ty Hữu Hạn Động Lực Toàn Cầu (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), phân chia khu vực ăn ở, sinh hoạt cho công nhân. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 8/2021

Để hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" tại doanh nghiệp, đến nay các cấp Công đoàn Đồng Nai đã hỗ trợ cho hơn 100 doanh nghiệp với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng đang có thêm 400 doanh nghiệp đăng ký nhận hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hiện nay các cấp Công đoàn đang khẩn trương hướng dẫn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động triển khai thực hiện để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ bữa ăn cho công nhân với số tiền hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ đều tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân ở lại. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 8/2021

Theo các cán bộ Công đoàn, để phòng dịch tốt và đảm bảo sản xuất với phương án "3 tại chỗ", việc đảm bảo an toàn, đời sống sinh hoạt người lao động tại doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Suốt thời gian qua, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn sát cánh cùng công nhân, động viên, chia sẻ kịp thời để người lao động gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.

Công nhân Nguyễn Thị Thương làm việc tại Công ty SATEX, khu công nghiệp AMATA cho hay là chị đã "cắm chốt" tại công ty từ ngày 9/7 đến nay. 

"Phải xa con, cháu vào công ty làm việc nên tôi  rất nhớ nhà, lo lắng cho con cái. Cũng may là ở công ty có đồng nghiệp, lãnh đạo công ty, công đoàn lo cho từng cái ăn, chỗ ở nên chúng tôi cũng bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm sản xuất", chị Thương chia sẻ.

Ngày 6/9, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để trình bày về những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động khi thực hiện phương án 3 tại chỗ.

Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp cho biết hiện nay có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xin dừng thực hiện phương án "3 tại chỗ" do hết đơn hàng, hoặc doanh nghiệp qua kiểm tra của Đoàn liên ngành kết luận không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động, người lao động không có việc làm. Trong các trường hợp nói trên, hằng ngày người lao động vẫn phải ở tại doanh nghiệp, dẫn đến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng, cần được giải quyết đưa về địa phương.

Ngoài ra, sau nhiều tháng thực hiện phương án "3 tại chỗ", nhiều người lao động tại các doanh nghiệp tỏ ra mệt mỏi, muốn được trở về nhà. Dù vậy đến nay đa số các địa phương vẫn chưa chấp thuận tiếp nhận người lao động tham gia "3 tại chỗ" trở về địa phương. Do đó, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc giữ người lao động ở lại nhà máy (đặc biệt doanh nghiệp đã dừng hoạt động 3 tại chỗ, người lao động không phải làm việc nhưng không thể trở về nhà).

Trước những khó khăn đó Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã kiến nghị tỉnh Đồng Nai xem xét lên phương án đưa người lao động trở về địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem