Công Phượng bật mí ‘bí quyết’ đi taxi ở Hàn Quốc

Phạm Tú Thứ tư, ngày 03/04/2019 06:11 AM (GMT+7)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài KBS của Hàn Quốc, Nguyễn Công Phượng đã chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống ở xứ sở Kim chi.
Bình luận 0

Theo Công Phượng, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất với anh ở Hàn Quốc. Vì không biết tiếng Hàn nên mỗi lần đến sân luyện tập hoặc thi đấu, Công Phượng thường nhờ một đồng đội ghi địa chỉ sân đấu hoặc sân tập rồi đưa mẩu giấy đó cho tài xế taxi chở anh đến đúng địa chỉ.

img

Công Phượng cho biết, NHM Hàn Quốc không hề biết anh là ai mà chỉ biết chân sút xứ Nghệ này là học trò của ông Park Hang-seo, HLV nổi tiếng Hàn Quốc.

“Đôi khi ra đường có một vài người nhận ra tôi bởi họ biết tôi là học trò của thầy Park thôi chứ không biết tôi là ai", chân sút đang đầu quân cho CLB Incheon United cười, nói.

Đến thời điểm này, Công Phượng đã ra sân 3 lần ở K.League, gây được ấn tượng rất lớn đặc biệt sau trận thua 1-3 của Incheon United trước Suwon Bluewings. Tuy nhiên, chân sút tuyển Việt Nam cho rằng, anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập.

"Tôi luôn tin vào khả năng của mình. Tôi biết mình có thể thi đấu tốt tại Hàn Quốc nhưng để làm điều đó, tôi cần có thời gian hòa nhập chứ không phải ra sân 1-2 lần là chơi tốt ngay được. Để hòa nhập ở một đội bóng nước ngoài cần những yếu tố liên quan đến văn hóa, thức ăn, cuộc sống,... không riêng gì chuyên môn.

Đây đã là lần thứ hai tôi ra nước ngoài chơi bóng, mục tiêu không gì hơn là chơi tốt để mang lại thành công cho bản thân", Công Phượng nói.

Vào 17h30 chiều nay (3.4), Incheon United sẽ tiếp đón Daegu ở vòng 5 K.League 2019. Đây là trận đấu Công Phượng được kỳ vọng sẽ lần đầu ra sân trong đội hình chính từ khi gia nhập đội bóng Hàn Quốc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem