Công Phượng: Phá lưới Yokohama và trở lại Nhật Bản thi đấu?

An Nhiên Thứ năm, ngày 28/04/2022 16:10 PM (GMT+7)
Nguyễn Công Phượng có thể phá lưới Yokohama F. Marinos ở trận tái đấu bảng H AFC Champions League và trở lại Nhật Bản thi đấu. Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra!
Bình luận 0

Ngày 23/12/2015, Nguyễn Công Phượng là viên ngọc đầu tiên của lò HAGL JMG ra nước ngoài thi đấu. Khi ấy, bầu Đức vô cùng tự hào khi có thể đưa Công Phượng tới Nhật Bản - nền bóng đá hàng đầu châu Á theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Công Phượng: Phá lưới Yokohama và trở lại Nhật Bản thi đấu? - Ảnh 1.

Công Phượng từng khoác áo đội bóng Nhật Bản.

Trong lần đầu xuất ngoại, Công Phượng ở tuổi 20 lại quá đen đủi. Anh bị gãy xương vai khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar. Việc tốn nhiều tháng trời điều trị chấn thương và tập hồi phục đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thích nghi của Công Phượng ở môi trường hoàn toàn mới lạ và có tính cạnh tranh cao như J.League 2.

Đích thân chủ tịch CLB Mito Hollyhock Kunio Numata nhiều lần khẳng định niềm tin vào Công Phượng. Tiếc là, nỗ lực giữ chân tiền đạo xứ Nghệ đã bất thành. Không có nhiều cơ hội ra sân, Công Phượng quay trở lại tiếp tục thi đấu cho HAGL.

Cần phải khẳng định, đây không phải là chuyến xuất ngoại thành công của Công Phượng. Thế nhưng, đối với bản thân cầu thủ này, việc được trải nghiệm ở một môi trường đẳng cấp cao vẫn là cực kỳ đáng giá.

Có một chi tiết mà không nhiều người để ý. Công Phượng đã đặt tên cho quý tử đầu lòng là Mito, cho thấy những trải nghiệm trong màu áo CLB Mito Hollyhock vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Dù rằng, từ đó đến nay đã 6 năm trôi qua.

Công Phượng: Phá lưới Yokohama và trở lại Nhật Bản thi đấu? - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn muốn xuất ngoại tới Nhật Bản.

Công Phượng vẫn nung nấu khát vọng được trở lại Nhật Bản để chơi bóng và gặt hái thành công. 6 năm qua, kinh nghiệm thi đấu của Công Phượng ngày một dạn dày, trong màu áo HAGL, ĐT Việt Nam và cả quãng thời gian thi đấu tại Bỉ.

Giống như nhiều đồng đội khác, Công Phượng sẽ hết hợp đồng với HAGL vào cuối mùa giải này. Đồng nghĩa, cầu thủ sinh năm 1995 được phép tự do đàm phán với những CLB trong và ngoài nước, tất nhiên không loại trừ những đại diện J.League.

Và khởi đầu cho khát vọng này chính là trận đấu với Yokohama F. Marinos tại bảng H AFC Champions League. Trong ngày ra quân, Công Phượng đã không thể giúp HAGL có điểm trước đại diện đến từ Nhật Bản. Thậm chí, HAGL còn đánh rơi 1 điểm vào những phút cuối cùng của trận đấu.

Ở lần tái đấu này, HAGL quyết tâm đòi lại những gì đã mất, còn Công Phượng, anh cũng quyết tâm phá lưới Yokohama. Việc cùng HAGL chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất châu lục rõ ràng là cơ hội quá tốt để Công Phượng khẳng định sự trưởng thành và tài năng của mình.

Còn nhớ, khi cùng HLV Kiatisak Senamuang tham dự buổi họp báo trước trận gặp Sydney FC, số 10 của HAGL từng thổ lộ: "Mục tiêu của tôi là ghi bàn thắng hoặc có một đường kiến tạo để đem về chiến thắng cho HAGL".

Công Phượng: Phá lưới Yokohama và trở lại Nhật Bản thi đấu? - Ảnh 3.

Công Phượng cần xé lưới Yokohama.

Đó là khát vọng hoàn toàn chính đáng với mọi cầu thủ. Với trận đấu gặp Yokohama, khao vọng này của Công Phượng lại càng cao hơn. Văn Thanh và Văn Toàn đều đã nổ súng. Còn gì tuyệt hơn nếu Công Phượng có thể tiếp bước những người đồng đội của mình.

Mùa này, Công Phượng đã có 2 bàn thắng cho HAGL. Cả 2 pha lập công đều đến ở trận đại chiến với Viettel tại V.League 2022. Giờ đây, Công Phượng còn muốn có được bàn thắng ở sân chơi AFC Champions League.

HLV Kiatisak từng nói việc thi đấu ở đấu trường danh giá nhất châu lục còn đem đến cơ hội dành cho những tuyển thủ quốc gia nung nấu ý định xuất ngoại. Nếu thể hiện tốt, cầu thủ ấy hoàn toàn có thể lọt vào "mắt xanh" của những nhà tuyển trạch.

Công Phượng đã xuất ngoại 2 lần và biết đâu, quá tam ba bận, tiền đạo này có thể gặp may mắn ở chuyến đi này. Trước mắt, Công Phượng cần có ít nhất 1 bàn thắng vào lưới Yokohama và giúp HAGl có điểm trước đội bóng của J.League 2.

Sau 4 trận, HAGL đang có 2 điểm với 2 trận hòa. Dù đã chính thức bị loại song Công Phượng và các đồng đội vẫn muốn giành thêm những điểm số nữa.

Trận tái đấu giữa HAGL và Yokohama sẽ diễn ra vào lúc 18 tối mai 29/4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem