Công trình “lụi” ở Bảo tàng Quảng Ngãi: Chủ đầu tư nói điều bất ngờ

Tới Phan Thứ tư, ngày 30/11/2022 15:02 PM (GMT+7)
Một trong 2 công trình bị cơ quan chức năng xác định xây “lụi” nhưng chủ công trình cho rằng có trong điều chỉnh bổ sung của dự án, được cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt và cho phép xây dựng.
Bình luận 0

Sáng 30/11, liên quan đến 2 công trình xây "lụi", thuộc dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1) tại Bảo tàng tỉnh, ông Đoàn Sung, đại diện Công ty Đoàn Ánh Dương (chủ dự án) đã có trao đổi với PV Dân Việt.

Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng “nhìn gà hoá cuốc” vụ công trình “lụi” ở Bảo tàng tỉnh?  - Ảnh 1.

Công ty Đoàn Ánh Dương khẳng định, đây là công trình xây trên đất được cấp thẩm quyền cho phép. Ảnh: Tới Phan.

Vị đại diện chủ đầu tư khẳng định, 1 trong 2 công trình mà cơ quan chức năng xác định xây "lụi", nằm trong điều chỉnh bổ sung của dự án, được cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt và cho phép xây dựng.

Cụ thể, đó là hạng mục công trình thuộc Khu trưng bày Nhà rường cổ Việt, có diện tích (mà cơ quan chức năng xác định xây không phép) là 54m2.

Ông Đoàn Sung, đại diện Công ty Đoàn Ánh Dương giải thích, nguyên công trình này, được đặt tại vị trí gần nhà chòi xây không phép (hiện vừa tháo dỡ), ở góc phía Đông Nam của Bảo tàng tỉnh.

CLIP CÔNG TRÌNH MÀ CHỦ ĐẦU TƯ KHẲNG ĐỊNH BỊ XÁC ĐỊNH XÂY LỤI LÀ SAI

Tuy nhiên sau đó do 1 số nguyên nhân, nên được di dời vào vị trí hiện tại (gần góc phía Tây Bắc của Bảo tàng tỉnh), cách hạng mục Nhà trang trí sân vườn khoảng 20 mét về phía Nam (công trình không phép thứ 2, có diện tích được xác định là 60m2).

Đây là phần diện tích mà trong quá trình điều chỉnh bổ sung dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1), đã được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi phê duyệt và cho phép xây dựng.

Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng “nhìn gà hoá cuốc” vụ công trình “lụi” ở Bảo tàng tỉnh?  - Ảnh 4.

1 trong 2 công trình xây lụi ở Bảo tàng tỉnh, hiện đang chờ cơ quan chức năng chỉ đạo, xử lý. Ảnh: Tới Phan.

"Vì sao khi đoàn kiểm tra làm việc, Công ty Đoàn Ánh Dương không cung cấp văn bản điều chỉnh bổ sung dự án, chứng minh công trình này được xây trên phần diện tích đã được cho phép?", PV Dân Việt đặt câu hỏi, vị đại diện chủ đầu tư, ông Đoàn Sung trả lời, họ (đoàn kiểm tra) có hỏi (văn bản điều chỉnh bổ sung dự án) đâu mà đưa.

Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng “nhìn gà hoá cuốc” vụ công trình “lụi” ở Bảo tàng tỉnh?  - Ảnh 5.

Nhà chòi xây trái phép tại Bảo tàng tỉnh trước khi được tháo dỡ. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng “nhìn gà hoá cuốc” vụ công trình “lụi” ở Bảo tàng tỉnh?  - Ảnh 6.

Hiện đã được tháo dỡ xong. Ảnh: Tới Phan.

Về công trình nhà chòi (hiện đã được tháo dỡ), vị đại diện chủ đầu tư thừa nhận là công trình xây "lụi", nhưng đây không phải là 1 trong 2 công trình đã được cơ quan chức năng xác định xây dựng không phép, thuộc dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh trước đó, vào đầu tháng 8/2022, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng Quảng Ngãi xác định, mặc dù chưa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư; chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép nhưng Công ty Đoàn Ánh Dương, vẫn ngang nhiên xây dựng 2 hạng mục công trình trái phép tại dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem