Ảnh, Clip: Tây Ninh háo hức chờ đợi công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 24/07/2022 19:00 PM (GMT+7)
Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 17.000ha đất nông nghiệp của 2 huyện biên giới là Bến Cầu và Châu Thành của tỉnh Tây Ninh.
Bình luận 0

Hoành tráng công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông

Clip: Háo hức chờ đợi công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông. Thực hiện: Nguyên Vỹ.

Do điều kiện địa hình, nguồn nước thủy lợi từ hồ Dầu Tiếng không thể đưa về tưới tắm cho các cánh đồng bên kia sông Vàm Cỏ Đông của Tây Ninh.

Hàng chục năm qua, nông dân ở 2 huyện biên giới là Bến Cầu và Châu Thành khao khát mong chờ có một công trình thủy lợi, để giảm bớt những nhọc nhằn vì thiếu nước tưới.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang (phải) kiểm tra tiến độ xây dựng công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông năm 2018. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang (phải) kiểm tra tiến độ xây dựng công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông năm 2018. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cuối tháng 4/2018, tại ấp Trường, xã Hảo Đước (huyện Châu Thành), UBND tỉnh Tây Ninh khởi công xây dựng công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông.

Sau khi hoàn thành,công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ cung cấp nước tưới cho 17.000 ha đất nông nghiệp của 2 huyện Bến Cầu và Châu Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hàng ngàn nông dân ở 2 huyện biên giới đang háo hức mong chờ công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đưa vào vận hành.

img
img

Kênh máng chính chuyển nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài gần 17km, có lưu lượng thiết kế gần 15m3/s. Ảnh: Nguyên Vỹ

img
img

Ống dẫn đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phần chính của công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đặt ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phần chính của công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đặt ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,3km, kết cấu bằng ống thép, đặc trên trụ đỡ bê tông cốt thép. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,3km, kết cấu bằng ống thép, đặc trên trụ đỡ bê tông cốt thép. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vị trí vượt sông có khẩu độ thông thuyền lớn, hơn 30m chiều cao; tĩnh không 6m. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vị trí vượt sông có khẩu độ thông thuyền lớn, hơn 30m chiều cao; tĩnh không 6m. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hai bên cầu máng được bố trí đường cho xe thô sơ đi lại. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hai bên cầu máng được bố trí đường cho xe thô sơ đi lại. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông còn có hơn 101km kênh tưới chính và kênh tưới cấp 1 phục vụ tưới tiêu gần 17.000ha đất nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông còn có hơn 101km kênh tưới chính và kênh tưới cấp 1 phục vụ tưới tiêu gần 17.000ha đất nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên gần 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện đơn vị thi công đã tải nước vào kênh thử áp lực của toàn bộ tuyến ống. Dự kiến, công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên gần 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên gần 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nông dân sẽ đổi đời từ công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông

13 Nông dân trồng lúa ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

13 Nông dân trồng lúa ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Văn Bảo ở xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) kể, các xã nông thôn ở 2 huyện Châu Thành và Bến Cầu sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

Lâu nay, không có kênh thủy lợi, nông dân vất vả đào giếng khoan để bơm nước tưới cây; hoặc phụ thuộc vào "nước trời". Vì thế, năng suất cây trồng không cao.

"Nhà nước đầu tư công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông giúp dân, mọi người rất phấn khởi. Khi công trình đi vào hoạt động, sản xuất nông nghiệp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều" ông Bảo, nói.

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ giúp huyện Châu Thành, Bến Cầu phát triển kinh tế biên mậu. Dự án này còn giúp phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị Mộc Bài trong thời gian tới. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ giúp huyện Châu Thành, Bến Cầu phát triển kinh tế biên mậu. Dự án này còn giúp phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị Mộc Bài trong thời gian tới. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở NNPTNT Tây Ninh, công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ tạo điều kiệu cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, công trình dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2022. "Đây là công trình trọng điểm sắp hoàn thành và hứa hẹn sự thay đổi mang tính đột phá cho nông nghiệp tỉnh", ông Xuân nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem