Công ty gia đình nguyên Phó bí thư Đồng Nai phải trả 421 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 09/06/2020 20:50 PM (GMT+7)
Trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hỗ trợ vốn, công ty gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó bí thư Đồng Nai, bị buộc trả 421 tỷ đồng.
Bình luận 0

Chiều 9/6, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng, do ông Đỗ Tịnh (chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh) làm giám đốc, phải trả cho Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) 421 tỷ đồng (bao gồm trên 261 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 159 tỷ đồng tiền lãi).

Theo đơn kiện của Donacoop, tháng 11/2010, Hợp tác xã này và Công ty Cường Hưng ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ có diện tích gần 92 ha ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa.

Trong thỏa thuận, Donacoop sẽ thực hiện thi công hạ tầng giao thông, đền bù giải tỏa, làm tuyến đường, xây cầu, san lấp mặt bằng... Donacoop hưởng lợi nhuận khoán 200.000 đồng mỗi m2. Thời hạn hợp đồng 24 tháng.

Công ty gia đình nguyên Phó bí thư Đồng Nai phải trả 421 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh khi còn đương chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai. Ảnh: Võ Văn Thành.

Năm 2011, bà Phan Thị Mỹ Thanh giữ chức Phó chủ tịch UBND Đồng Nai phụ trách khối đầu tư xây dựng và công nghiệp. Về phía Công ty Cường Hưng, bà Thanh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Lúc này, phía Công ty Cường Hưng yêu cầu Donacoop chuyển hợp đồng hợp tác kinh doanh có lợi nhuận thành "hợp đồng hỗ trợ vốn" không tính lãi.

Từ tháng 6/2011 đến tháng 8/2012, phía Donacoop đã "hỗ trợ" Công ty Cường Hưng 261 tỷ đồng, đổi lại được hứa hẹn sẽ nhận "đất sạch" hoàn thiện các tuyến đường chính. Tuy nhiên đến tháng 11/2014, Công ty Cường Hưng không trả tiền cũng như giao đất theo cam kết.

Nhiều lần yêu cầu thanh toán số nợ bất thành, Donacoop khởi kiện đòi hơn 811 tỷ đồng, gồm nợ gốc hơn 261 tỷ đồng và lãi phát sinh hơn 550 tỷ đồng.

Tòa cho rằng vụ kiện "Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn", bị đơn là Công ty Cường Hưng đã vi phạm hợp đồng hỗ trợ vốn của nguyên đơn. Khi hết hạn hỗ trợ vốn, công ty cam kết trả nợ nhưng không thực hiện là vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau khi tòa tuyên án, đại diện Donacoop cho biết sẽ kháng cáo do tổng số tiền tòa tuyên buộc bị đơn phải trả nợ gốc và lãi thấp hơn số tiền lãi trên 550 tỷ mà công ty phải trả trong nhiều năm qua.

Công ty gia đình nguyên Phó bí thư Đồng Nai phải trả 421 tỷ đồng - Ảnh 2.

Dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ có diện tích gần 92 ha ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa do Công ty TNHH Cường Hưng làm chủ đầu tư. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, năm 2014, bà Phan Thị Mỹ Thanh được bổ nhiệm chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Năm 2017, bà Thanh bị Trung ương kỷ luật, cách hết chức vụ, cho thôi đại biểu Quốc hội vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch UBND Đồng Nai, bà Thanh đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm khi ký các văn bản của UBND tỉnh "ưu ái" cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân. Ngoài ra, bà còn điều hành các cuộc họp, hoạt động của công ty này.

Bà Thanh cũng đã ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh...

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem