Công ty quản lý Blackpink, BTS mạnh tay chống nạn tin giả

Đinh Đang Thứ năm, ngày 21/10/2021 16:00 PM (GMT+7)
YG Entertainment, công ty sản sinh ra các tên tuổi hàng đầu K-pop như BLACKPINK và WINNER, đi đầu chống lại tin giả trên internet.
Bình luận 0

Trước đây, các công ty quản lý ngôi sao K-pop luôn nhân nhượng với các hành vi nhạo báng, bôi nhọ thần tượng của họ trên mạng internet. Đối với những tin đồn vô căn cứ, họ thường báo cáo với cảnh sát, nhưng ít khi đi tới cùng, đưa những kẻ tung tin giả ra tòa nếu họ có thái độ hối lỗi.

Nhưng trong thời đại mới, các ngôi sao K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu. Một tin tức giả mạo có thể làm danh tiếng của họ hoen ố ngay lập tức. Vì vậy, các công ty này đã có lập trường cứng rắn hơn khi xử lý những kẻ tung tin giả. 

Trong quá khứ, các nhãn hiệu K-pop đã đối xử với những trò troll trực tuyến với một số sự hào phóng. Khi các ngôi sao của họ bị tấn công vì lý do sai sự thật, các công ty đã báo cáo họ với cảnh sát nhưng thường không đưa những người vi phạm ra tòa khi họ đã xin lỗi.

Công ty quản lý Blackpink, BTS mạnh tay chống nạn tin giả - Ảnh 1.

Blackpink thường xuyên là nạn nhân của tin giả. (Ảnh: YG).

Ở Hàn Quốc, tội phỉ báng - cho dù dựa trên sự thật hay dối trá đều có thể khiến một người phải bị truy tố và bị kiện dân sự. Sau khi tòa xét xử, bị cáo thường bị phạt khoảng 2 triệu WON (40 triệu VNĐ). Hình phạt này bị nhiều người cho rằng "quá khoan dung".

YG Entertainment, công ty sản sinh ra các tên tuổi hàng đầu K-pop như BLACKPINK và WINNER, đi đầu chống lại tin giả trên internet. Trong đăng tải ngày 14/10, công ty tiết lộ họ đã khiếu nại một số cá nhân đã "xâm phạm quyền và lợi ích của các ca sĩ YG". 

"Cho đến nay, chúng tôi hầu như tránh thực hiện các hành động pháp lý. Bởi chúng tôi nghĩ rằng, các nghệ sĩ của mình có thể chịu đựng được việc bị xúc phạm và vu khống ở một mức độ nào đó", công ty cho biết. 

"Nhưng bây giờ tình hình đã đi quá giới hạn. Có nhiều người đang tung tin đồn vô căn cứ về các ca sĩ của chúng tôi, bôi nhọ và thậm chí quấy rối tình dục họ. Vì vậy, chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại một số cá nhân trên mạng vi phạm pháp luật liên quan đến phỉ báng, vu khống và cản trở kinh doanh", đại diện YG công bố.

YG cho biết thêm, họ sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng đối với những cá nhân tung tin giả này. "Chúng tôi cũng hoan nghênh sự giúp đỡ của người hâm mộ trong việc báo cáo các tin giả này", YG nói.

Công ty quản lý Blackpink, BTS mạnh tay chống nạn tin giả - Ảnh 2.

Các công ty quản lý ngôi sao tại Hàn Quốc mạnh tay chống tin giả. (Ảnh: HYPE).

HYBE, hãng thu âm đứng sau ban nhạc nam số một Hàn Quốc BTS, cũng đã chọn hướng đi cứng rắn với những kẻ tung tin giả. Vào tháng 6, họ cho biết, đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát khiếu nại về một số cá nhân có "bình luận không phù hợp về mặt xã hội" đối với các ngôi sao của họ. HYBE khẳng định sẽ tìm cách buộc những kẻ này phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, họ cho biết sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào.

Công ty này cho biết: "Chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ hơn đối với những kẻ này, dù chúng luôn cố gắng xóa dấu vết bằng cách xóa bình luận hoặc bài viết".

Trong khi đó, để ngăn chặn nạn bắt nạt trên mạng và bảo vệ sức khỏe tinh thần người nổi tiếng, hai công cụ tìm kiếm phổ biến nhất của Hàn Quốc là Naver và Daum đã gỡ bỏ các phần bình luận về tin tức giải trí và thể thao vào năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem