Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc

Thứ ba, ngày 30/03/2021 18:24 PM (GMT+7)
Dự án công viên hồ điều hòa nằm trong khu đô thị thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba. Sau khi đưa vào sử dụng khoảng 5 năm đã sụt lún, bong tróc.
Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 1.

Dự án thành phố Giao lưu được xây dựng theo theo Quyết định số 154/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 01/9/2014. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty CP Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba. Đây là dự án của cả 1 tổ hợp gồm khu chung cư cao tầng, trường học, khu vui chơi giải trí, và công viên hồ điều hoà...

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 2.

Được biết dự án công viên hồ điều hòa được đầu tư xây dựng với số tiền rất lớn nhưng mới đưa vào sử dụng vài năm đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân khi tham gia thể dục, vui chơi, giải trí tại đây.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 3.

Từ đường đi đến hệ thống điện, bờ kè... đều bị hư hỏng.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 4.

Tại 1 số nơi của bờ kè của công viên hồ điều hòa đã bị nghiêng và có dấu hiệu sụt lún tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân khi đi dạo, thể dục nhất là vào thời điểm ban đêm.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 5.

Nhiều đoạn đá ốp quanh hồ nứt nẻ hoặc rơi vỡ.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 6.

Hệ thống điện tai nhiều cột điện không được khóa lại, còn bị bẻ cong có thể tạo thành vật cản đối với người đi bộ.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 7.

Nhiều hệ thống đèn xung quanh hồ đã bị vỡ hoặc méo.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 8.

Một đoạn kè bị bong tróc.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 9.

Hay những đoạn bờ kè bị sụt lún tạo nên những hàm ếch sâu.

 

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 10.

Nhiều người dân bức xúc, bày tỏ quan điểm phải chăng chất lượng công trình có vấn đề.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 11.

Những viên gạch lát trên đường đi dạo bật tung từng mảng lớn.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 12.

Hồ nước sâu, tuy nhiên không có biển báo hay bảo vệ nhắc nhở khi trẻ em chơi đùa, câu cá sát mép hồ.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 13.

Dọc bên hồ không có cọc tiêu, rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em vui chơi ở khu vực này. Nhiều người bày tỏ bức xúc khi công viên cắm biển cảnh báo hồ nước sâu nhưng lại không có một biện pháp nào như lắp hành lang bảo vệ. Dọc bờ hồ chỉ thỉnh thoảng mới có một đoạn dây xích sắt bảo vệ. Nhiều lúc con em chơi đùa người lớn không để ý cũng dễ dẫn đến nguy hiểm.

Công viên hồ điều hòa Thành phố Giao Lưu vừa hết thời hạn bảo hành đã bị sụt lún, bong tróc, xuống cấp. - Ảnh 14.

Một đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện nay dự án cũng đã hết thời gian bảo hành. Theo như kế hoạch thì dự án sẽ được bàn giao lại cho thành phố Hà Nội quản lý.

 

Nguyễn Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem