Công Vinh nói gì về khả năng thành công của Công Phượng tại Incheon?

Thứ năm, ngày 14/02/2019 15:10 PM (GMT+7)
Công Vinh đặt niềm Công Phượng sẽ tỏa sáng ở K.League chứ không bị coi là bản hợp đồng thương mại như Xuân Trường cách đây vài năm.
Bình luận 0

Ngày 14.2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có buổi họp báo ra mắt CLB Incheon United. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh tin rằng Công Phượng chắc chắn sẽ tỏa sáng trong lần xuất ngoại thứ hai này.

Incheon United chính là CLB từng chiêu mộ Xuân Trường cách đây hai năm và người đại diện của người tiền vệ này thừa nhận đó chỉ là bản hợp đồng có tính chất thương mại. Trong khi đó, Công Phượng là tiền đạo mà Incheon đang cần và họ thực sự muốn có anh vì vấn đề chuyên môn.

img

Công Phượng đã chính thức gia nhập Incheon United theo dạng cho mượn.

Sau khi thất bại tại giải hạng Hai của Nhật Bản, Công Phượng cũng tự tin rằng mình đã sẵn sàng để tỏa sáng trong lần xuất ngoại lần này: "Tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt ở Incheon. Hai năm trước, tôi còn là một cầu thủ trẻ. Nhưng giờ, tôi tự tin những gì mình đang có để ra nước ngoài".

Nói về thương vụ này, tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh chia sẻ: "Về cơ hội thi đấu, tôi không biết phía HAGL sẽ đàm phán như thế nào với CLB ở Hàn Quốc nhưng tôi tin lần này Công Phượng ra nước ngoài sẽ có khác biệt. Asian Cup 2019 Phượng đá tốt và màn trình diễn đó có thể khiến các đội ở Hàn Quốc muốn sở hữu.

img

Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng GĐĐH HAGL khẳng định chế độ đãi ngộ của Công Phượng ở Incheon là rất cao.

"Cơ hội đã có còn việc Phượng tận dụng thế nào nữa thôi. Công Phượng phải chấp nhận được sắp xếp ở bất kể vị trí nào HLV yêu cầu. Anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Được đá 50% số trận sẽ là thành công của Phượng, chưa nói đến ghi được bao nhiêu bàn, kiến tạo ra sao".

Công Vinh cho rằng Công Phượng sẽ thi đấu tốt hơn người đồng đội Xuân Trường, từng có quãng thời gian 2 năm gắn bó với bóng đá Hàn Quốc. Anh nói: "Công Phượng sang Hàn Quốc tôi nghĩ sẽ đá tốt hơn Trường vì thể lực là thế mạnh của cậu ấy. Một trận đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đòi hỏi nhiều thể lực hơn ở V.League, bù lại cầu thủ được đá trên mặt sân và khí hậu dễ chịu hơn nhiều".

"Như tôi từng nói trước đây, các cầu thủ Việt Nam cần trau dồi ngoại ngữ nhiều hơn. Ở Hàn Quốc chắc cầu thủ cũng không dùng tiếng Anh nhiều, đó cũng là khó khăn. Thế nhưng, các đội bóng ở Đông Á tôi nghĩ vẫn có không khí ấm áp hơn, giống với ở Việt Nam. Đó cũng là lợi thế", cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem