Covid-19: Chủ tịch Hội nông dân TP Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho nông dân nghèo

Đ.Nghĩa-T.Hậu Thứ năm, ngày 27/08/2020 11:25 AM (GMT+7)
Nhằm chia sẻ những khó khăn đối với hội viên, nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch Hội nông dân TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Khánh Vân đã đến tận nhà để trao các suất quà ý động viên bà con vượt qua khó khăn...
Bình luận 0

Sáng ngày 27/8, Hội nông dân TP Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm và tặng 350 suất quà cho các địa phương và bà con nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của 7 quận, huyện của thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội nông dân TP Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia các phong trào tuyến đầu phòng, chống dịch một cách hiệu quả.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Chủ tịch Hội nông dân TP Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà cho Hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

"Đặt biệt, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn của bà còn nông dân, Hội nông dân thành phố đã đứng ra vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là vận động các hội viên nông dân có điều kiện, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nguồn kinh phí để tổ chức mua các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con…", ông Vân cho biết.

Đợt này, từ nguồn kinh phí vận động được, Hội nông dân TP Đà Nẵng dự kiến trao 500 suất quà cho hội viên, nông dân của 7 quận huyện trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng, chủ yếu là nhu yếu phẩm hằng ngày, như: gạo, mì chính, dầu, nước mắm…

Riêng trong đợt đầu, Hội nông dân trao trước 350 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu… số còn lại sẽ được tiếp tục trao cho bà con nông dân trong những ngày tiếp theo.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng cùng cán bộ hội cơ sở đến hỏi thăm, động viên và tằng quà cho nông dân nghèo ở phường Hòa Cường Bắc.

"Trên địa bàn thành phố, trong đợt dịch vừa qua, các tầng lớp xã hội, công nhân, tiểu thương… cũng được các cấp, chính quyền và mạnh thường quân hỗ trợ nhiều. Hội viên nông dân thành phố cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch, vì vậy đợt này Hội nông dân thành phố cũng tập trung hỗ trợ cho các hội viên này. Tuy mỗi suất quà giá trị không lớn, nhưng qua đây thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của Hội đối với bà con nông dân..", ông Nguyễn Đình Khánh Vân nói.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 3.

Đợt này, Hội nông dân TP Đà Nẵng đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, hội viên nông dân sản xuất giỏi trao tặng 500 suất quà

Chị Trần Thị Ngân, Chủ tịch Hội nông dân phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu chia sẻ, Hội nông dân thành phố hỗ trợ cho phường 13 suất quà và trong sáng nay Hội nông dân phường tiếp nhận, tổ chức trao cho 13 hộ nông dân khó khăn, hộ nghèo, hộ già yếu trên địa bàn phường.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 4.

Những chuyến xe chở quà đến tận các địa phương và nhà của Hội viên nông dân khó khăn để trao tặng

"Ngoài các phần quà của Hội cấp trên hỗ trợ, ở phường Hội nông dân cũng đã vận động được trên 50 suất quà (đợt 1), trị gia mỗi suất 200.000 đồng để tặng cho 50 hội viên gặp khó khăn, hộ nghèo và hiện nay cũng đã vận động thêm được 24 suất, sắp tới sẽ tiếp tục trao cho bà con bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, vận động các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí để một tuần nấu 2 bửa ăn cho cán bộ y tế, quân sự, công an làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch…", chị Ngân chia sẻ

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 5.

Đợt đầu, Hội nông dân thành phố trao 350 suất, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho 350 hộ của 7 quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng

Cầm trên tay phần quà được Hội nông dân thành phố trao tặng sáng nay, cụ Trần Văn Lý (70 tuổi), trú ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ xúc động nói, dịch kéo dài nên điều kiện các hộ trên địa bàn nói chung và gia đình tôi nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Sáng nay nhận được những phần quà ý nghĩa của Hội nông dân trao tặng, tôi rất biết ơn và cảm động vô cùng. Mong rằng dịch Covid-19 sớm qua để bà con nhân dân ổn định cuộc sống.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 6.

Cụ Trần Văn Lý (70 tuổi), trú ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ xúc động khi nhận quà từ Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Khánh Vân.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 7.

Các hộ khó khăn, gia đình nông dân nghèo phường Hòa Cường Bắc phấn khởi nhận được quà hỗ trợ

Còn chị Nguyễn Thị Cứ, trú tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khuê chia sẻ, gia đình tôi gồm 6 người, chủ yếu sống dựa vào nghề đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, do một lần đi đánh bắt ngoài biển, tàu bị chìm nên không có công ăn việc làm ổn định. Do đó, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, trong 4 đứa con, có 3 đứa đi học và 1 đứa bị đau ốm triền miên. Dịch Covid -19 kéo dài, đời sống gia đình lại càng khó chật vật. 

"Nay nhận được phần quà nhu yếu phẩm rất ý nghĩa của các cấp Hội nông dân, gia đình tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi mong rằng các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người dân nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh...", chị Cứ thổ lộ.

Dịch Covid -19: Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đến tận nhà trao quà cho bà con nông dân nghèo - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân trao quà cho các hộ nông dân phường Xuân Hà, quận Thanh Khê

"Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, nhằm động viên cho bà con nông dân, hội viên nghèo cũng như hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Hội đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện để tiếp tục hỗ trợ từ 350 – 400 suất quà cho bà con trong thời gian tới…", ông Nguyễn Đình Khánh Vân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem