Covid – 19 có phải lý do khiến Iphone 12 lùi thời gian ra mắt?

Thanh Phong Thứ tư, ngày 05/08/2020 13:43 PM (GMT+7)
Mới đây, CEO Tim Cook và CFO Lucas Maestri của Apple thông báo, ngày phát hành của iPhone năm nay sẽ bị đẩy lùi "nhiều tuần lễ" do chuỗi cung ứng ảnh hưởng vì dịch Covid – 19. Tuy nhiên, nhìn lại các chiến lược của Apple trong quá khứ, nhiều ý kiến chuyên môn nhận định, Covid – 19 không phải nguyên nhân chính.
Bình luận 0

Kết thúc quý II/2020, khi vẫn đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và bạo loạn sắc tộc tại Mỹ, doanh thu của Apple vẫn tăng lên mức kỷ lục.

Tuy nhiên, với các iFan, thông tin đáng chú ý nhất là về chiếc Iphone 12, chắc chắn, việc Apple lùi thời gian ra mắt mẫu điện thoại mới này sẽ gây thất vọng. Nhưng với nhiều ý kiến nhận định từ giới chuyên môn, sự chậm trễ này có thể là một toan tính cực kỳ khôn ngoan của "cáo già" Tim Cook.

Cụ thể, cần nhìn lại câu chuyện vào 3 năm trước của iPhone X. Thời điểm đó, Apple đã tái sử dụng thiết kế của iPhone 6 lên cả iPhone 6s lẫn iPhone 7. Ngoài ra, năm 2017 cũng đánh dấu iPhone tròn 10 tuổi, khiến iFan khắp nơi đều nóng lòng chờ đợi một điều đặc biệt.

Tháng 9 năm đó, iPhone X "lên kệ" các chi nhánh Apple Store cùng iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, các iFan vẫn phải mòn mỏi chờ đợi do chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm không lên kệ theo lịch 2 tuần như mọi năm.

Covid – 19 có phải lý do khiến Iphone 12 lùi thời gian ra mắt? - Ảnh 1.

Sản lượng Iphone xuất xưởng trong quý I và II/2020 không cho thấy Apple gặp vấn đề về chuỗi cung ứng.

Thay vào đó, iFan phải đợi tới tháng 11 mới có thể được sở hữu mẫu smart phone này. Trên các mặt báo, các chuyên gia cho rằng Apple, đang có vấn đề về chuỗi cung ứng khi không thể đặt hàng kịp Face ID, bộ phận mang lại thay đổi lớn nhất cho trải nghiệm iOS mới.

Đến ngày 3/11, các iFan khắp nơi trên thế giới xếp hàng dài chờ mua iPhone X. Điều này dẫn đến việc nỗi lo thiếu hàng lên đến đỉnh điểm, nhưng chỉ 3 tuần sau, iPhone X đã có mặt rộng rãi trên khắp hệ thống Apple Store toàn cầu.

Theo đó, giới chuyên môn đặt câu hỏi, vì sao đang gặp "vấn đề chuỗi cung ứng", iPhone X vẫn có mặt rất đúng lúc để đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm lên cao ngay trước Lễ Tạ Ơn và Black Friday...?

Đáng chú ý, trang chủ của Apple gần như không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu hàng. Số liệu thống kê của Canalys công bố cho thấy, trong quý IV/2017, Apple đã bán được 29 triệu mẫu iPhone X.

Trong lần hoãn thời gian ra mắt mẫu Iphone mới lần này, người tiêu dùng, giới chuyên môn đều nhìn nhận những điểm giống với câu chuyện 3 năm về trước. Tuy nhiên, lần này, Apple phải chống chọi với Covid-19 chứ không chỉ là một "vấn đề chuỗi cung ứng" mơ hồ như lần trước.

Tuy vậy, nếu để ý kỹ, lượng iPhone xuất xưởng trong quý I của Apple chỉ giảm vỏn vẹn có 5% và thậm chí lại tăng 25% trong quý II vừa qua. Do đó, những ý kiến cho rằng Apple không thực sự gặp vấn đề với chuỗi cung ứng và hoàn toàn có thể cung ứng đủ lượng Iphone mới là có cơ sở.

Hiện tại, bài toán Tim Cook phải giải không về mối lo thiếu hàng mà là làm thế nào người dùng phát cuồng về iPhone 12? Làm gì để sức hút của Iphone 12 vào đúng thời điểm sức mua sắm của người dùng đang bùng nổ, giải tỏa cho cơn khát Covid-19 và bắt kịp mùa mua sắm quan trọng nhất trong năm?

Thực chất, giải pháp đã có từ 3 năm trước, một kịch bản tương tự có vẻ đang lặp lại vào năm nay. Các iFan đang nóng lòng chờ đợi một thiết kế mới, tuy nhiên, Iphone 12 sẽ không thể sớm đến tay người dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem