Covid-19: Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam vượt núi rừng ủng hộ, động viên bộ đội tại điểm chốt biên giới

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ năm, ngày 06/08/2020 19:00 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã vượt hàng trăm km đường rừng núi để đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 dọc biên giới địa bàn huyện Nam Giang.
Bình luận 0

Ngày 5/8, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Đồn biên phòng La Dêê, Đồn biên phòng Đăk Pring.

Quảng Nam: Hội Nông dân tỉnh vượt núi rừng đến với các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 vùng biên - Ảnh 1.

Quảng Nam: Hội Nông dân tỉnh vượt núi rừng đến với các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 vùng biên - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã vượt hàng trăm km đường rừng núi để đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng

Tại đây, ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng trên địa bàn huyện Nam Giang đang túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt chặn giáp với tỉnh Sê Kông biên giới nước Lào. 

"Dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các chốt chặn của Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động kiểm soát tốt biên giới, đặc biệt là số lượng người Việt Nam và Trung Quốc làm ăn, buôn bán, lưu trú tại Lào xâm nhập về Quảng Nam...", ông Thẩm nói.

Quảng Nam: Hội Nông dân tỉnh vượt núi rừng đến với các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 vùng biên - Ảnh 3.

Hội Nông dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chung tay phòng chống dịch Covid-19

Đoàn công tác đã trao tặng các Đồn biên phòng hàng trăm kg thịt cùng nhiều nhu yếu phẩm gồm cá khô, nước mắm, trà, sữa… Tổng kinh phí quà tặng hơn 50 triệu đồng do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các nhà hảo tâm đóng góp. Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực biên giới nơi điều kiện sống và sinh hoạt hết sức khó khăn.

Quảng Nam: Hội Nông dân tỉnh vượt núi rừng đến với các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 vùng biên - Ảnh 4.

Hội viên Nông dân Quảng Nam hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong mùa dịch Covid-19

Sáng qua, đoàn công tác cũng đến thăm, động viên trao tặng nhiều nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 3 trên tuyến Quốc lộ 14B thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm, tặng quà và số tiền 3 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 24 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem