Covid-19 lại bùng phát: Nhà buôn hét giá khẩu trang y tế tăng gấp 3 vẫn khó mua

Song Minh Thứ tư, ngày 29/07/2020 07:23 AM (GMT+7)
Tối 28/7, phóng viên khảo sát từ hệ thống bán thuốc tây lớn tại TP.HCM như Long Châu, Minh Châu…, cho đến tiệm thuốc nhỏ, khi khách hỏi mua khẩu trang y tế, nhân viên lắc đầu, rồi nói: hết hàng rồi! Vào thời điểm này, để mua được khẩu trang vừa tốn thời gian, vừa chịu giá mắc gấp 3 lần… nhưng chưa chắc đã có hàng.
Bình luận 0

Bao nhiêu khẩu trang cũng không đủ?

Dược sĩ Đ.S đang làm việc tại hệ thống nhà thuốc Long Châu nói với phóng viên Dân Việt: "Trưa Chủ nhật, mặt hàng khẩu trang y tế còn nhiều nhưng từ tối 28/7 đã hết hàng. Dù mỗi người chỉ được mua 1 hộp (50 cái) nhưng lượng hàng vẫn không đủ để bán. Còn hàng mới chưa biết bao giờ mới có".

Giá khẩu trang y tế đang tăng từng ngày

Giá khẩu trang y tế đang tăng từng ngày. Ảnh: Song Minh

Tại một cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ thuốc tây Minh Châu trên đường Thống Nhất (Gò Vấp, TP.HCM), khi hỏi về mặt hàng khẩu trang y tế, một nhân viên bán hàng cho biết: "Không có hàng đâu. Mấy ngày nay bán "quá trời". Nhập được thùng nào là bán hết thùng đó trong vòng… 30 giây. Giờ cửa hàng chỉ còn khẩu trang vải. Có mua thì lấy".

Dạo một vòng các cửa hàng thuốc tây trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), Lê Văn Sĩ (Phú Nhuận), Phan Văn Trị (Bình Thạnh)… PV "đỏ con mắt" cũng không tìm ra một cái khẩu trang y tế nào. Cửa hàng nào cũng nói "hết hàng". Bao giờ có hàng là câu hỏi khó với các nhà bán lẻ lúc này.

May mắn, tại cửa hàng thuốc tây Kim Anh trên đường Nguyễn Kiệm cũng thuộc địa bàn Gò Vấp, khi hỏi mua khẩu trang y tế, nhân viên cho biết còn hàng nhưng không bán nguyên hộp, mà bán gói 10 cái với giá 25.000 đồng. Khi khách đồng ý mua, nhân viên lấy trong thùng giấy một gói khẩu trang, không có nhãn mác của nhà sản xuất. Cũng chính nhân viên này nói thêm: "Hôm nay có giá đó, còn ngày mai không biết có còn hàng, còn giá đó không".

tìm cửa hàng bán khẩu trang y tế... đỏ con mắt. Trong ảnh: Cửa hàng thuốc tây Kim Anh bán lẻ khẩu trang theo kiểu gói 10 cái. Ảnh: Song Minh

Cửa hàng thuốc tây Kim Anh bán lẻ khẩu trang theo kiểu gói 10 cái. Ảnh: Song Minh

Giá đã tăng gấp 3

Trưa chủ nhật, dù đã có thông tin hai ca lây nhiễm Covid nhưng giá một hộp khẩu trang y tế 50 cái bán tại cửa hàng Long Châu trên đường Lê Văn Thọ chỉ là 79.000 đồng. Còn tối qua (28/7), tại một cửa hàng thuốc tây trên đường Phan Văn Trị (Bình Thạnh), theo lời nhân viên bán hàng, giá đã tăng thêm từ 40 - 60.000 đồng, tùy theo mối giao hàng. 

"Vì giá tăng quá nhiều nên nhà thuốc không dám nhập hàng, sợ khách hàng la mình cắt cổ", nhân viên nhà thuốc nói.

Cách đây chừng nửa tháng, giá sỉ khẩu trang y tế là 55.000 đồng/ hộp. Nếu mua nhiều giá chỉ còn 50.000 đồng. Nhưng sáng hôm qua, 28/7, phóng viên Dân Việt gọi vào số điện thoại của một đầu mối chuyên cung cấp khẩu trang do bạn đọc cung cấp, mới biết, giá đã tăng gấp 3 lần. 

Trâm, đầu mối cung cấp khẩu trang cho biết: "Giá hiện nay là 150.000 đồng/ hộp. Nếu khách mua trên 10 hộp mới giao hàng tận nơi. Giờ khẩu trang hiếm lắm. Nếu mua, 12 giờ gọi lại, cho biết địa chỉ để giao hàng". 

Khi phóng viên Dân Việt trả giá 80 - 90.000 đồng/ hộp sẽ mua 50 hộp (1 thùng), Trâm nói qua điện thoại: "Ông ở trên trời mới xuống hay sao mà trả giá như zậy? Không mua thì thôi, người ta xếp hàng kìa. Hôm nay là giá đó. Ngày mai giá cao hơn!".

Nhiều cơ sở gia công khẩu trang y tế "chạy ngày chạy đêm" mới đủ hàng giao cho các đầu nậu. Trong ảnh: Một cơ sở sản xuất khẩu trang trong những ngày tái phát dịch Covid-19. Ành: A.H

Nhiều cơ sở gia công khẩu trang y tế "chạy ngày chạy đêm" mới đủ hàng giao cho các đầu nậu. Trong ảnh: Một cơ sở đang sản xuất khẩu trang trong những ngày tái phát dịch Covid-19. Ành: A.H

Theo một nguồn tin riêng của Dân Việt, giá bán sỉ khẩu trang y tế (loại 4 lớp) của nhà sản xuất cho đầu nậu vào thứ hai là 90.000 đồng/ hộp. Tuy nhiên, ông H, chủ một dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế tại Bình Dương cho biết: "Giá 90.000 đồng là giá cũ rồi. Thứ ba đã có giá khác, từ 110.000 - 120.000 đồng/ hộp. Đà này, giá sỉ phải lên tới 140.000 đồng/hộp vì nguyên liệu vải và tiền công đang tăng từng ngày".

Phóng viên Dân Việt còn liên hệ thêm vài đầu mối cung cấp khẩu trang y tế để tìm nguồn hàng có giá rẻ nhất. Nhưng như thông tin ông H đã cung cấp, nơi nào cũng chốt giá 120.000 đồng/hộp với điều kiện mua từ 50 hộp trở lên. Bà Thuỷ, chủ một cơ sở gia công khẩu trang xuất khẩu tại TP.HCM bình luận: "Giá khẩu trang bây giờ tăng nhanh hơn cả giá vàng. Vài ngày nữa, sợ không có nguyên liệu để làm hàng, lúc đó không biết giá cả mặt hàng này sẽ như thế nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem