Covid-19: Ngân hàng CSXH tiếp sức cùng Đà Nẵng phòng, chống dịch

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ năm, ngày 06/08/2020 15:30 PM (GMT+7)
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19” của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nói chung và Chi nhánh TP.Đà Nẵng (Ngân hàng CSXH) nói riêng đã tích cực hỗ trợ kinh phí, vật tư thiết yếu, thực phẩm… cho thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Ngân hàng CSXH đã tham gia tích cực ủng hộ, chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. 

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH), ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.Đà Nẵng đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ cho Ủy ban nhân nhân thành phố phòng, chống dịch Covid -19.

Vừa qua, ngày 31/7/2020 Thừa ủy quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ cho Ủy ban nhân nhân TP Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19. 

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị đã tham gia tích cực ủng hộ, chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng CSXH đã kêu gọi cán bộ viên chức, người lao động trong chi nhánh ủng hộ 2 ngày lương. Ngày 6/8, Công đoàn cơ sở chi nhánh ủng hộ nhu yếu phẩm với số tiền 12,52 triệu đồng gồm thịt hộp, cá hộp, sữa và bánh trứng tại điểm tiếp nhận hàng ủng hộ do Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố phụ trách.

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Công đoàn cơ sở chi nhánh ủng hộ nhu yếu phẩm với số tiền 12,52 triệu đồng gồm thịt hộp, cá hộp, sữa và bánh trứng tại điểm tiếp nhận hàng ủng hộ do Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố phụ trách.

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ngân hàng CSXH vận chuyển hàng nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận ủng hộ của thành phố.

Ngoài ra, trước đó phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân tại quận Liên Chiểu với số tiền quyên góp từ cán bộ viên chức phòng giao dịch số tiền 7 triệu đồng. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Cẩm Lệ ủng hộ cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Cẩm Lệ số tiền 5 triệu đồng từ quyên góp trong cán bộ viên chức, người lao động của phòng giao dịch. 

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Ngân hàng CSXH đã ủng hộ kinh phí, vật tư thiết yếu, thực phẩm… cho thành phố và các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi cán bộ viên chức, người lao động tại các phòng giao dịch để ủng hộ người dân Đà Nẵng trong những ngày tới.

Đến nay, tổng số tiền mà Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng đã kêu gọi ủng hộ TP Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19 hơn 250 triệu đồng. Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi cán bộ viên chức, người lao động tại các phòng giao dịch ủng hộ người dân Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem