Covid-19: Ngàn người dân Ấn Độ xếp hàng mua thực phẩm giữa lệnh phong tỏa

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ sáu, ngày 27/03/2020 12:25 PM (GMT+7)
Người dân Ấn Độ đã nhận được cảnh báo có thể bị bắn nếu phớt lờ lệnh phong tỏa, trong khi hàng ngàn người xếp hàng ở các thành phố lớn để mua thực phẩm.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng lên 649, bao gồm 13 ca tử vong.

img

Người dân Ấn Độ xếp hàng chờ mua thực phẩm ở thành phố Mumbai.

Sau lệnh phong tỏa toàn quốc của Thủ tướng Narendra Modi, hàng ngàn người Ấn Độ tập trung gần nhau, chờ đến lượt vào mua hàng ở các khu chợ tại Delhi, Kolkota và Mumbai.

Tại một cửa hàng bán thuốc men, khách hàng được yêu cầu đứng đúng vào vòng tròn để giữ khoảng cách trong khi chờ đợi đến lượt.

img

Một khu chợ đông đúc ở Delhi.

Trên đường phố, cảnh sát mang theo roi mây phạt những người vi phạm lệnh phong tỏa. Tại bang miền nam Telangana, người đứng đầu Kalvakuntla Chandrashekhar tuyên bố sẽ gọi quân đội giải quyết tình hình.

“Xin đừng để mọi việc đi quá xa”, ông Chandrashekhar nói. “Chính quyền không thể xử phạt tất cả mọi người nên tôi sẽ gọi quân đội hoặc ra lệnh ‘bắn bất cứ ai trong tầm ngắm’. Xin hãy ở nhà”.

img

Người dân đứng gần nhau bất chấp cảnh báo giữ khoảng cách khi ra ngoài đường.

Ấn Độ hiện ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tương đối thấp, nhưng hệ thống y tế nước này không thể đứng vững nếu dịch bệnh lây lan không kiểm soát.

img

Cảnh xếp hàng tại một quầy thuốc ở Kolkata hôm 26.3.

Phát biểu trên truyền hình khi ban bố lệnh phong tỏa, ông Modi nói: “21 ngày là quãng thời gian quan trọng để chúng ta phá vỡ chu kỳ lây nhiễm. Nếu không kiểm soát được dịch bệnh trong 21 ngày thì đất nước sẽ bị đẩy lùi tới 21 năm”.

img

Cảnh sát Ấn Độ dùng roi mây phạt những người vi phạm quy định phong tỏa.

Tính đến ngày 25.3, Ấn Độ đã xét nghiệm cho 24.254 người, theo con số thống kê chính thức. Con số này là tương đối nhỏ so với số dân 1,3 tỉ người ở Ấn Độ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem