Covid-19 tại TP.HCM: Bệnh nhân 1347, 1349 có lịch sử đi lại phức tạp

Bạch Dương Thứ năm, ngày 03/12/2020 18:32 PM (GMT+7)
Chiều 3/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, ca lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng này có tác động rất lớn đến xã hội và kinh tế thành phố.
Bình luận 0
Covid-19 tại TP.HCM: Mới phát hiện bệnh nhân 1349 tiếp xúc với sinh viên Đại học Kiến trúc - Ảnh 1.

ĐH Kiến trúc TP.HCM mới phát hiện F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1349.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân 1347 và 1349 đi nhiều nơi, có lịch sử đi lại, tiếp xúc phức tạp nên F1 và F2 đông.

Đến 14h ngày 3/12, ngành y tế đã điều tra 2.344 người gồm 852 người F1; 1.492 người F2. Tổng số xét nghiệm thực hiện đã có kết quả gồm 2.196 mẫu, trong đó 849 F1 âm tính, 1.344 mẫu F2 âm tính; 148 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố đã tiến hành tạm ngừng hoạt động các địa điểm tiếp xúc của các bệnh nhân để tiêu độc khử trùng bao gồm: Trung tâm Key English chi nhánh quận 10 và quận Tân Bình; Trung tâm Anh ngữ SAS (324/4 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10); Cà phê Highlands tòa nhà Vietel (285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10); Nhà thuốc Minh Châu (141A Minh Phụng, P.9, Q.6); quán Isushi (112 Cao Thắng, P.4, Q.3); quán cà phê VIVA (319B1 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11); Cà phê Highland Vạn Hạnh Mall (quận 10); phòng gym Citi Gym (120 Phổ Quang P.9 quận Phú Nhuận); Karaoke Icool (120 Thành Thái, Q.10); Quán ốc Phượng (47 Công Chúa Ngọc Hân, P.13, Q.11); Quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, P.12, Q.10); Quán Bún đậu Mẹt (839/12 Lê Hồng Phong, P.12, Q10); Chùa Bốn Mặt (17 Trương Đình Hội, P.16, Q.8); Trường Đại học HUTECH.

Sở Y tế đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi và cho ngừng hoạt động cơ sở cách ly của VNA để tiến hành tiêu độc khử trùng. Đồng thời, có văn bản đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 không cho phép tiếp viên tổ bay kết thúc cách ly tập trung sớm như quy định hiện hành, ngay cả khi chuyển bay không có người dương tính.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đến 16h ngày 3/12, toàn thành phố đã có 8.211 học sinh nghỉ học, 623 giáo viên các trường từ mầm non đến phổ thông phải nghỉ học, trong đó có 8 trường nghỉ toàn trường; 195 trường chỉ nghỉ một số lớp. Khối ĐH, CĐ có 160.904 sinh viên, 5.796 giảng viên nhân viên phải nghỉ học do liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban chỉ đạo mới nhận được thông tin BN 1349 có tiếp xúc với 1 sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM, sinh viên này đã tiếp xúc với 2 nữ sinh viên khác cùng trường nên thành phố đang tiếp tục truy xuất các đối tượng F1, F2 bổ sung. Ông Phong nhận định, ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã tác động rất mạnh đến xã hội và kinh tế thành phố mặc dù bước đầu đã kiểm soát được các ca F1, F2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem