covid 19
-
Số người nhiễm Covid-19 có thể lên tới 10 triệu vào tuần sau
Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 9,5 triệu ca mắc Covid-19 với gần 485.000 ca tử vong. Trước dấu hiệu khả quan của dịch bệnh, không ít quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế, mở cửa biên giới trong nỗ lực khôi phục nền kinh tế bất chấp cảnh báo từ WHO về làn sóng dịch bệnh thứ 2.
-
Lượng rác thải y tế đã tăng lên mức đáng báo động do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu bao bì nhựa cũng như gia tăng sản xuất các mặt hàng dùng một lần như khẩu trang, găng tay và các bộ kit xét nghiệm, trong đó nhựa là thành phần chính. Bên cạnh đó, việc áp đặt lệnh phong tỏa tại các thành phố cũng góp phần gây nên tình trạng rác thải chất đống.
-
Tình hình Covid-19 thế giới ngày càng xấu đi, châu Mỹ vẫn là tâm dịch
Châu Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới. Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, số ca nhiễm của khu vực đã lên 2.007.621 ca, trong đó Brazil chiếm hơn một nửa.
-
Nhiều bang ở Mỹ quyết tâm mở cửa nền kinh tế giữa ảnh hưởng của dịch Covid-19
Nhiều bang trong số này đi đầu trong việc mở cửa lại nền kinh tế và các lãnh đạo địa phương tuyên bố sẽ không đóng cửa lần nữa.
-
Thế giới đang bước vào giai đoạn Covid-19 mới và nguy hiểm hơn trước?
Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong bối cảnh nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.
-
Nền kinh tế Đức mất khoảng 390 tỷ euro do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Nhật báo Frankfurter dẫn lời chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, Đức đang rơi vào cuộc suy thoái sâu sắc, GDP của Đức có thể sẽ giảm trong khoảng từ 6,3-7% trong năm nay.
-
Xuất khẩu tôm sẽ tăng trưởng mạnh sau dịch Covid-19?
Xuất khẩu tôm tháng 4 của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2019 là do xuất khẩu tới Nhật Bản và Mỹ tăng, xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi mạnh. Trong khi xuất khẩu sang thị trường EU, Australia, Hong Kong, ASEAN, Đài Loan… giảm so với cùng kỳ năm 2019.
-
Du khách Việt Nam đã có thể nhập cảnh vào Nhật Bản
Sở dĩ Nhật Bản chọn 4 quốc gia New Zealand, Úc, Thái Lan và Việt Nam trong kế hoạch nới lỏng đi lại hàng không giai đoạn đầu hậu Covid-19 là vì các quốc gia trên có tình hình kiểm soát dịch tốt và cũng là những nước có quan hệ kinh tế mật thiết với Nhật.
-
Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Tokyo tăng trở lại
Đây là lần đầu tiên trong 19 ngày qua kể từ ngày 14/5, số ca nhiễm mới được xác nhận ở Tokyo vượt quá 30 người.
-
Người dân Anh lần đầu ra ngoài sau 10 tuần phong tỏa
Gần 2,2 triệu người Anh thuộc nhóm những người dễ đối mặt với nguy cơ bệnh nặng nếu mắc Covid-19 đã được lệnh ở lại trong nhà kể từ khi nước Anh tiến hành phong tỏa cách đây 10 tuần.