Covid-19: Lịch trình các hãng hàng không VN dừng đường bay quốc tế

Minh Hiếu Thứ sáu, ngày 20/03/2020 11:48 AM (GMT+7)
Trước sức tàn phá của dịch Covid-19, ngành hàng không Việt Nam gặp khó khi phải tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế làm cho doanh thu sụt giảm gây thiệt hại lớn về kinh tế, kéo theo đó là hàng loạt hệ luỵ khác.
Bình luận 0

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, dịch Covid-19 được kiểm soát trước tháng 4/2020, thì tổng thị trường sẽ đạt 67 triệu khách, giảm 15,4% so với năm  2019.

Trong đó, các hãng Việt Nam vận chuyển được 12,7 triệu khách quốc tế (giảm 28,3 %) và 35,3 triệu khách nội địa (giảm 5,5%), tổng vận chuyển chỉ đạt 48 triệu khách (giảm 9,2 % so cùng kỳ).

Trong trường hợp xấu hơn, dịch bệnh được kiểm soát trước tháng 6/2020, tổng thị trường chỉ đạt 61,2 triệu khách, giảm 22,6 % so 2019 Trong đó các hãng Việt Nam vận chuyển được 10,4 triệu khách quốc tế (giảm 41,2 %) và 35,3 triệu khách nội địa (giảm 5,5%), tổng vận chuyển chỉ đạt 45,7 triệu khách (giảm 17 % so cùng kỳ).

img

Các hãng hàng không huỷ các đường bay quốc tế.

Từ những khó khăn trên, Bộ Giao thông - Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Giao thông Vận tải ban hành chính sách hỗ trợ giá dịch vụ hàng không cho các hãng hàng không Việt Nam.

Theo đó, áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa, dự kiến từ ngày 1/3/2020 đến hết ngày 31/5/2020 và có thể điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, Vietnam Airlines tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay đến hết ngày 30/4/2020.

Cụ thể, các đường bay Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác hai chiều từ ngày 21/3. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng hai chiều từ ngày 23/3.

Đường bay Đức, Úc tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24/3, chiều về Việt Nam từ ngày 25/3.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Malaysia và Đài Loan.

Nối "gót" hãng hàng không già cỗi giàu tiềm lực này, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng đã tạm dừng toàn bộ đường bay từ Việt Nam đến các nước Đông Nam Á từ ngày mai. Trước đó, hãng đã dừng bay đến Trung Quốc, Hàn Quốc. Hiện Vietjet Air chỉ còn khai thác đường bay đến Ấn Độ, Đài Loan, Nhật  Bản.

Trong khi đó, Bamboo Airways cũng đã dừng đường bay đến Hàn Quốc. Đặc biệt, đối với những chuyến bay đang khai thác Bamboo Airways thực hiện phun khử trùng cho hành khách trước khi lên máy bay để phòng dịch Covid-19.

Việc này được Bamboo Airways thực hiện từ ngày 18/3/2020, tại cửa khởi hành sân bay Nội Bài. Theo đó, các hành khách sau khi qua cửa soát vé sẽ được phun khử trùng để loại bỏ vi khuẩn vi rút trước khi lên tàu bay.

Đây là giải pháp góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách trên các chuyến bay được khử trùng sạch sẽ của Bamboo Airways. Dung dịch khử trùng được Bộ Y tế Việt Nam và cơ quan y tế Nhật Bản chứng nhận an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của hành khách và đẩy lùi dịch Covid-19-19.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày hôm nay (20/3) sẽ đón khoảng 2.585 hành khách đến từ 25 chuyến bay, trong đó có khoảng 1.183 khách trên 13 chuyến bay đến từ vùng dịch.

Trước đó, ngày 19/3/2020 đã có 1911 khách nhập cảnh, trong đó 734 hành khách (724 khách Việt Nam, 10 khách quốc tế) đã được chuyển đến các địa điểm cách ly; ngày 18/3/2020 có 2.364 khách nhập cảnh, trong đó 1.104 khách (1.069 khách Việt Nam, 35 khách quốc tế) đã được chuyển đến các địa điểm cách ly. Khung giờ cao điểm tập trung vào 0h - 11h; 13h - 15h và 20h - 22h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem