Credit Suisse dự báo S&P 500 sẽ tăng 20% trong năm 2019

19/03/2019 12:10 GMT+7
Ngân hàng đầu tư Credit Suisse vừa tung ra báo cáo mới, cho rằng chỉ số S&P 500 có thể tăng trưởng 20% trong năm 2019

 

Ngân hàng đầu tư Credit Suisse vừa tung ra báo cáo mới, cho rằng các yếu tố rủi ro vốn ảnh hưởng lớn tới thị trường chứng khoán Mỹ hồi tháng 12 đã suy giảm. Chỉ số S&P 500 có thể tăng trưởng 20% trong năm 2019.

Ngân hàng này cho rằng sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu đang ngày càng rõ và điềuđó sẽ thúc đẩy xu thế phục hồi hiện tại mạnh thêm. Phân tích mới dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tăng trưởng hơn 20% cho cả năm 2019, nghĩa là sẽ tăng tiếp khoảng 7% kể từ vùng hiện tại.Mức tăng trưởng này cho năm 2019 sẽ là đà đi lên tốt nhất kể từ năm 2013.

Chỉ số S&P 500 đã phục hồi mạnh kể từ đáy tháng 12/2018.

"Tất cả những yếu tố rủi ro vốn dìm thị trường xuống hồi tháng 12/2018 đến nay đã giảm đi nhiều", chiến lược gia trưởng về thị trường cổ phiếu của Credit Suisse Jonathan Golub nhận xét.

"Các nhà đầu tư đang hài lòng với tăng trưởng hiện tại của thị trường, nhưng dường như họ vẫn chưa thấy hết những động lực tiềm ẩn. Bối cảnh rủi ro đã giảm xuống, đồng thời thời sự suy yếu trong tăng trưởng kinh tế đi kèm với lợi nhuận doanh nghiệp tăng sẽ hỗ trợ tâm lý", chuyên gia này cho biết.

Cụ thể hơn, báo cáo của Credit Suisse nhấn mạnh về những thông điệp mềm mỏng hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED trong thời gian gần đây, áp lực lạm phát giảm đi kèm với nỗi lo về suy thoái kinh tế. Kỳ vọng về giải pháp cho vấn đề căng thẳng thương mại với Trung Quốc cũng tạo cơ hội cho cổ phiếu tăng giá.

Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đã có mức phục hồi ấn tượng 20% kể từ đáy hồi dịp Giáng sinh 2018 - thời điểm chỉ số này rơi gần sát ngưỡng của thị trường giá xuống. Nhà đầu tư đã bán cổ phiếu ào ạt khi lo ngại dâng cao trước những phát ngôn mạnh mẽ của FED. Hiện tại FED lại "đổi giọng" trở nêm mềm mỏng hơn và tuyên bố sẽ "kiêm nhẫn" trong việc thắt chặt tiền tệ.

Một thăm dò của CNBC cũng cho thấy 17 nhà phân tích hàng đầu của Phố Wall đã dự kiến S&P 500 có thể tiến tới ngưỡng 2.947 điểm. Trong khi đó dự báo mới của Credit Suisse đặt mục tiêu S&P 500 tiế tới mốc 3.025 điểm trong khi trước đó chỉ đưa ra dự báo 2.925 điểm. Tuy nhiên báo cáo của Credit Suisse cũng hạ dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho 500 đại công ty từ mức 174 USD cho mỗi cổ phiếu xuống 170 USD do giá dầu có thể xuống thấp hơn đồng thời các công ty công nghệ có nguy cơ đạt lợi nhuận thấp hơn. "Chúng tôi hạ dự báo triển vọng lợi nhuận để phản ánh khu vực năng lượng và Apple", Golub xác nhận với CNBC. Báo cáo mới của Credit Suisse dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung cho S&P 500 khoảng 4,4% trong năm 2019.

Minh Kỳ
Cùng chuyên mục