Cứ làm rồi rút kinh nghiệm

Thứ tư, ngày 03/11/2010 15:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trao đổi với NTNN xung quanh dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược, ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nói: Chúng ta cứ làm, sau đó bộc lộ hạn chế gì sẽ sửa đổi.
Bình luận 0

Ông Phan Lương Cừ cho biết:

- Việc cấm cá cược, cờ bạc chúng ta đã làm từ lâu rồi nhưng không có hiệu quả. Thực tế, cá cược, cờ bạc cũng là một nhu cầu của xã hội. Vấn đề là chúng ta tổ chức thế nào cho nó hoạt động lành mạnh, ít tiêu cực nhất. Nếu chúng ta để tồn tại cờ bạc chui, ngấm ngầm tồn tại sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Vì thế, bản thân tôi cho rằng nên cho phép hoạt động và có quản lý chặt chẽ.

Thưa ông, nếu cho phép cá cược thì đụng chạm tới định hướng, đường lối chúng ta đề ra trước đây?

- Những cái gì chúng ta nhận thức chưa đúng thì chúng ta sửa. Chúng ta bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức mấy chục năm nay để chống cờ bạc nhưng không hiệu quả. Ở đây, chúng ta phải cân nhắc giữa cái được và cái mất. Lâu nay chúng ta không quản lý được và nó vẫn tồn tại. Thay vì như vậy, chúng ta công nhận và quản lý với luật lệ chặt chẽ. Hiện nhiều nước đã có hình thức kinh doanh cá cược như bóng đá, đua ngựa, đua chó... và họ đều quản lý được.

Theo ông, những quy định để hạn chế việc bùng phát dịch vụ này như chỉ cho phép cá cược bóng đá nước ngoài, mỗi người chỉ được cá cược 1 triệu đồng/ngày... có cần thiết?

- Còn các quy định siết chặt như vậy là cần thiết vì chúng ta mở có mức độ, từng bước để rút kinh nghiệm. Chúng ta cứ làm, sau đó bộc lộ hạn chế gì sẽ sửa đổi. Còn nói quy định có hợp lý hay không thì ngay cả các chuyên gia của Bộ Tài chính hay các lĩnh vực khác cũng không thể lường hết ngay bây giờ được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem