Cụ ông gần 90 tuổi nằm gục bên khẩu súng hơi, tử vong

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 17/02/2023 16:36 PM (GMT+7)
Sau tiếng động lớn, người thân phát hiện nạn nhân trong tư thế nằm gục ở ghế đá, dưới ngực trái có vết thương hình tròn, tử vong.
Bình luận 0

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ án khiến một người tử vong bên cây súng hơi - theo TTXVN/Vietnam+.

Nạn nhân là cụ ông Nguyễn Đăng T. (87 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản).

Cụ ông gần 90 tuổi nằm gục bên khẩu súng hơi, tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện ông T. nằm gục dưới ghế đá. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Ngày 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ chết người xảy ra tại huyện Hớn Quản.

Khoảng 18h30 ngày 16/2, người thân phát hiện ông Nguyễn Đăng T. (87 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nằm gục ở ghế đá. Dưới ngực trái nạn nhân có vết thương hình tròn.

Người nhà đã đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cụ ông gần 90 tuổi nằm gục bên khẩu súng hơi, tử vong - Ảnh 2.

Khẩu súng hơi tại hiện trường. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên bàn đá sát bên nạn nhân gục xuống có  khẩu súng hơi. Sau vụ việc, công an đã làm việc với Trần Văn Sơn (36 tuổi, cháu ngoại của nạn nhân).

Tại cơ quan công an, Sơn khai khẩu súng tại hiện trường anh mang ra để chuẩn bị đi bắn chim. Khi Sơn vào nhà tìm đèn pin thì phía bên ngoài xảy ra sự việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem