Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 19/09/2022 21:52 PM (GMT+7)
Chiều 19/9, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, cùng thành viên đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh An Giang tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Bình luận 0

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Thanh Hương đại diện đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã báo cáo nội dung kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH trong 9 tháng đầu năm 2022, nội dung chương trình kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đến bà con cử tri huyện Châu Thành.

Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, cùng thành viên đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Tại hội nghị đã có 6 cử tri tham gia ý kiến, xoay quanh vấn đề cải cách giáo dục, thay đổi SGK; vấn đề tăng học phí, BHYT học sinh; vấn đề dạy thêm, học thêm và vấn đề nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp ngày càng cao; cử tri kiến nghị Chính phủ cần phân bổ ngân sách đầu tư cho An Giang nhất là cơ sở hạ tầng cầu, đường để An Giang phát triển xứng tầm là vựa lúa của cả nước; vấn đề phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, người dân canh tác không có lời, cuộc sống vô cùng khó khăn...

Về đề lập pháp để Luật đủ mạnh, các ĐBQH cần nghiên cứu chặt chẽ các dự án Luật, đủ tính răn đe đối với những người sai phạm; Chính phủ cần đầu tư cho lĩnh vực y tế, nhất là y tế cơ sở, để chăm lo tốt sức khỏe nhân dân; tăng mức lương cho cơ sở phần nào ổn định đời sống cho cán bộ công chức; đầu tư nhà máy xử lý rác thải để môi trường sống người dân tốt hơn....

Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục - Ảnh 2.

Cử tri Lưu Văn Thê (xã Cần Đăng) kiến nghị nhiều vấn đề về cải cách giáo dục.Ảnh: HC

Đặc biện về vấn đề giáo dục, cử tri Lưu Văn Thê (xã Cần Đăng) cho biết, bản thân trước đây làm trong lĩnh vực giáo dục, nên trước khi tham dự buổi tiếp xúc cử tri hôm nay đã có nhiều cử tri gửi gắm đến ông để trình bày đến Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.

Theo ông Thê, các cử tri ý kiến giá SGK mới cao gấp 3 lần so với trước đây, gây áp lực lớn cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; SGK thay đổi liên tục, mỗi trường, mỗi địa phương dạy theo một bộ SKG khác nhau, gây khó khăn, lãng phí lớn.

Chính vì thế nhiều cử tri kiến nghị đến Bộ GD&ĐT nên rà soát tinh giản SGK theo hướng thống kê SKG theo danh mục bắt buộc theo từng cấp học, từng lớp học; ngoài SGK số sách còn lại tham khảo thì tùy điều kiện, nhu cầu của người học, nhu cầu của phụ huynh mà xem nên mua loại nào cho phù hợp; xem xét lại việc cải cách giáo dục thời gian gần đây gây khó khăn cho đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh, phụ huynh không biết cách dạy con như thế nào để theo dõi...

Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia hội nghị tiếp xúc cư tri tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Về học phí, một số tỉnh, thành thành đã có phương án tăng học phí rất nhiều, điều này sẽ có nhiều học sinh khó khăn sẽ mất cơ hội đến trường; về vấn đề BHYT nên cho học sinh mua theo hộ gia đình, giảm chi phí cho gia đình.

Ông Thê cũng chia sẻ, vấn đề dạy thêm và học thêm thời gian qua muôn màu muôn vẻ, tạo áp lực cho con em các gia đình khó khăn nên ông và nhiều cử tri kiến nghị các trường nên có các chương trình phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy nâng cao, bồi dưỡng cho học sinh khá, giỏi, mức thu học phí tương đối để tất cả các học sinh đều được học thêm công bằng, công khai...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt đoàn ĐBQH tiếp thu ý kiến bà con cử tri và sẽ phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục - Ảnh 4.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt đoàn ĐBQH tiếp thu ý kiến bà con cử tri và sẽ phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: HC

Ông Lương Quốc Đoàn cũng chia sẻ: "Về vấn đề giáo dục cử tri và nhân dân đều quan tâm, trong các diễn đàn Quốc hội luôn nóng về vấn đề giáo dục. Các đợt cải cách SGK gây nhiều ý kiến, vừa rồi tại cuộc họp kỳ thứ Ba, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ cũng có kết luận chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu cải cách giáo dục, đặc biệt là SGK làm sao học sinh sử dụng được nhiều lần...".

Về vấn đề dạy thêm, học thêm nhiều người bức xúc, vấn đề cốt lõi ở đây là chính sách để đội ngũ giáo viên sống được từ lương. Vấn đề này ông Lương Quốc Đoàn tiếp thu ý kiến và sẽ kiến nghị lên Bộ GD&ĐT.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, cũng cho biết, ngay từ khi tiếp xúc cử tri lần đầu tiên đoàn ĐBQH đã kiến nghị Chính phủ, các cấp các ngành quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho An Giang nói riêng, cho miền Tây nói chung...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem