Cử tri An Giang ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt, không vùng cấm

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 28/06/2022 13:38 PM (GMT+7)
Chiều 27/6 và sáng 28/6, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, cùng thành viên đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh An Giang tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân), và xã Hoà Bình (huyện Chợ Mới).
Bình luận 0
Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam (người bìa trái) cùng thành viên đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại xã Phú Hiệp và Hòa Bình, gồm: ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV, báo cáo kết quả trọng tâm kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH báo cáo kết quả trọng tâm kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang, bà con cử tri tại hai địa phương vô cùng phấn khởi với kết quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội đẩy mạnh, quyết liệt và không vùng cấm.

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 3.

Cử tri xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) không đồng ý cho doanh nghiệp khai thác cát khu vực sạt lở bờ sông. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó bà con cử tri cũng kiến nghị nhiều ý kiến đến chính quyền địa phương, như: Sớm triển khai đưa vào hoạt động tuyến dân cư Phú Hiệp - Hòa Lạc, không đồng ý cho doanh nghiệp khai thác cát khu vực đang cảnh báo sạt lở (cử tri xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân); mở rộng tuyến đường xã Hòa Bình, có cống thoát nước (cử tri xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới)...

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 4.

Cử tri Phạm Văn Chơm, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện chính quyền địa phương hai huyện Chợ Mới và Phú Tân cũng có giải thích và thông báo đến bà con cử tri những vấn đề bà con đặt ra.

Ngoài ra cử tri hai đơn vị còn kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội cần nghiên cứu chính sách bình ổn giá xăng dầu, phân bón, hỗ trợ giá đầu ra nông sản; hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay phục hồi sản xuất sau Covid-19; cần thông tuyến điều trị BHYT; quan tâm chăm lo cho trẻ em có cha mẹ mất do Covid-19 đến đại học; đưa môn lịch sử vào môn học bắt buộc, không thay đổi SGK liên tục; bổ sung sửa đổi luật cán bộ công chức hoặc xây dựng luật mới, xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức cho cán bộ đảng viên; vấn đề quản lý mạng xã hội; vấn đề biển Đông…

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 5.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Hiệp, huyện Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt đoàn ĐBQH, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã thông báo đến bà con cử tri về các điều luật quản lý, chế tài mạng xã hội; những quyết sách của Đảng và Nhà nước về tình hình biển Đông, ranh giới, cột mốc biên giới…

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 6.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam cũng đã thông báo đến bà con cử tri nguyên nhân dẫn đến giá xăng dầu tăng là do ảnh hưởng chiến sự Nga – Ukraine, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cử tri An Giang vui mừng vì công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên rất quyết liệt, không vùng cấm - Ảnh 7.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Ảnh Hồng Cẩm

Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam cũng cho biết, Chính phủ cũng giao nhiều Bộ, Ngành Trung ương có nhiều giải pháp bình ổn giá phân bón như: Không đánh thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất; cấm xuất khẩu phân bón; vận động người dân sử dụng phân bón đúng và tự sản xuất phân hữu cơ thay phân vô cơ.

Theo Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam bà con nông dân muốn sản xuất bền vững, có lời, không rơi vào tình trạng trồng – chặt, chặt – trồng thì phải liên kết sản xuất và HTX là đầu mối quan trọng để gắn kết và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con trong sản xuất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem