Cử tri Cần Thơ nói gì khi lần đầu tiên vùng ĐBSCL có Thủ tướng về ứng cử Đại biểu Quốc hội?

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 08/05/2021 20:09 PM (GMT+7)
Nhiều cử tri ở Cần Thơ bày tỏ vui mừng khi lần đầu người đứng đầu Chính phủ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại vùng ĐBSCL. Đồng thời, mong muốn Thủ tướng quan tâm hơn nữa đến đầu tư phát triển vùng ĐBSCL, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bình luận 0

Hôm nay (8/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Cử tri Cần Thơ nói gì khi lần đầu tiên vùng ĐBSCL có Thủ tướng về ứng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Cử tri Lê Xã Hội góp ý tại hội nghị gặp gỡ ứng cử viên ĐBQH.

Tại đây, đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và gửi gắm nhiều ý kiến đến các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH.

Cử tri Lê Xã Hội mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH phải có tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri đã chọn.

Cử tri Hội góp ý, trong thời gian tới, về công tác quy hoạch phải làm sao phát huy được thế mạnh vốn có của TP. Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh đóng góp ý kiến: "Đây là lần đầu tiên vùng ĐBSCL có Thủ tướng về ứng cử ĐBQH. Chúng tôi rất phấn phấn khởi và mong muốn Thủ tướng cũng như các ĐBQH hết sức quan tâm những vấn đề bức xúc của vùng ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng".

Cử tri Xinh cũng đề nghị Thủ tướng và các ứng viên khác nếu trúng cử ĐBQH quan tâm giám sát các công trình trọng điểm quốc gia, quan tâm đến cuộc sống của người dân ĐBSCL. Bởi ĐBSCL có gần 20 triệu người thì 65% sống ở nông thôn và có hơn 1,1 triệu người di cư đi nơi khác làm việc do thu nhập thấp.

Cử tri Cần Thơ nói gì khi lần đầu tiên vùng ĐBSCL có Thủ tướng về ứng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Cử tri Lê Văn Chuộng góp ý tại hội nghị gặp gỡ ứng cử viên ĐBQH

Cử tri Lê Văn Chuộng cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên rất tâm đắc, có sự đồng tình cao. Cũng như các cử tri khác, ông Chuộng rất phấn khởi khi Thủ tướng về ứng cử ĐBQH.

Ông Chuộng mong muốn, khi trúng cử, các ĐBQH cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng cảng hàng không Cần Thơ, đầu tư để phát huy hiệu quả cảng Cái Cui, sử dụng hiệu quả đất khu công nghiệp...

Cử tri Cần Thơ nói gì khi lần đầu tiên vùng ĐBSCL có Thủ tướng về ứng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Cũng như các cử tri trên, nhiều cử tri ở TP.Cần Thơ bày tỏ vui mừng lần đầu người đứng đầu Chính phủ ứng cử ĐBQH tại vùng ĐBSCL, mong muốn Thủ tướng, các ứng viên ĐBQH nếu trúng cử cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư phát triển vùng ĐBSCL, giúp nâng cap chất lượng cuộc sống người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến góp ý của các cử tri thể hiện nhiều kỳ vọng hết sức thiết thực.

Theo Thủ tướng, vùng ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng với vị trí, vai trò của mình do thiếu cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Do vậy, Chính phủ đã có kế hoạch cùng các địa phương trong vùng xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem