Cử tri Đà Nẵng lo lắng cán bộ có suy nghĩ "tham nhũng đến mấy thì cũng chỉ đi tù"

Diệu Bình Thứ hai, ngày 27/06/2022 18:54 PM (GMT+7)
Các cử tri Đà Nẵng bày tỏ lo lắng về tình trạng nhiều cán bộ có suy nghĩ "tham nhũng đến mấy thì cũng chỉ đi tù".
Bình luận 0

Chiều 27/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều vấn đề nóng của xã hội trong thời gian qua như: xăng dầu tăng giá ảnh hưởng đến người lao động, tăng giá sách, vấn đề dạy và học môn lịch sử, tham nhũng…

"Có người tham nhũng xong đi tù về vẫn còn dư của cải, tha hồ sử dụng. Coi như là hi sinh đời bố củng cố đời con. Cần phải tránh tình trạng nhiều cán bộ có suy nghĩ "tham nhũng đến mấy thì cũng chỉ đi tù", cử tri Nguyễn Trí Tổng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) nói.

Cử tri Đà Nẵng lo lắng cán bộ có suy nghĩ "tham nhũng đến mấy thì cũng chỉ đi tù" - Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng. Ảnh: D.B

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, trong thời gian qua, công tác chống tham nhũng đã được tăng cường, tập trung chỉ đạo ngày một quyết liệt hơn, tạo chuyển biến rõ hơn và phạm vi cũng được mở rộng hơn.

Theo ông Võ Văn Thưởng, từ việc chỉ thành lập Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng thì nay đã quyết định Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các tỉnh thành để phối hợp với nhau, theo tinh thần trên dưới đồng lòng trong giải quyết vấn nạn tham nhũng, tiêu cực có tác động rất tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.

"Trong ngày 30/6 tới, Bộ Chính trị sẽ có hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng sẽ có những chỉ đạo quan trọng, quyết liệt đối với công tác này", ông Thưởng thông tin.

Cử tri Đà Nẵng lo lắng cán bộ có suy nghĩ "tham nhũng đến mấy thì cũng chỉ đi tù" - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: D.B

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, trong thời gian qua, có những vụ án tiêu cực, tham nhũng có nguyên nhân từ việc lợi dụng sơ hở của pháp luật, sơ hở do nhận thức trong quá trình làm luật, đáng chú ý là những trường hợp cố tình cấu kết tạo ra sự sơ hở.

"Những vụ việc vừa qua cho thấy có sự câu kết giữa các doanh nghiệp, người ngoài với các thành viên trong bộ máy từ khâu ban hành cơ chế, chính sách. Chuyện rất điển hình như vụ xe sang biếu, tặng cũng là một cách lách luật, trốn thuế, nâng cao hiệu quả lợi nhuận" ông Thưởng dẫn chứng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các án tham nhũng.

"Dẫn chứng là vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự, vụ FLC và nhiều vụ khác đã được xử lý rất kiên quyết", ông Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan ban ngành cần tăng cường kiểm soát quyền lực trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem