Cử tri kiến nghị loạt vấn đề "nóng" với Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

+ aA -
Quy Nhơn
06/08/2026 16:47 GMT +7
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh sẽ chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm và xây dựng các khu tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài.

"Tỉnh luôn lắng nghe và đứng về phía người dân"

Ngày 6/8, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông báo kết quả của Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/7/2026. Kỳ họp đã xem xét toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo kết quả kỳ họp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,21%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.560 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 5.585 tỷ đồng. 

Công tác xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả với 165 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký trên 164,7 nghìn tỷ đồng; có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Ngọc Minh.

Tuy nhiên, HĐND tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu và nhiệm vụ còn gặp khó khăn. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm.

Nhiều cử tri đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; quan tâm cơ chế hoạt động của các hội đặc thù, trong đó có Hội Cựu tù chính trị; xem xét bố trí trụ sở sinh hoạt tổ dân phố bảo đảm diện tích, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri cũng quan tâm đến việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai và phát triển hạ tầng đô thị, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kè biển Hải Minh; hoàn thiện hạ tầng tổ dân phố 1, khu vực Hải Minh theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt nhằm bảo đảm an toàn trước thiên tai và ổn định đời sống người dân. 

Ngoài ra, sớm có phương án chỉnh trang khu vực Núi Một, xây dựng kế hoạch di dời, bố trí tái định cư cho 87 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở… 

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn lắng nghe và đứng về phía người dân khi các kiến nghị có cơ sở, chính đáng. 

“Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, đồng thời tiếp thu các sáng kiến, hiến kế của người dân nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”, ông Tuấn nói.

Kiên quyết di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo ông Tuấn, lượng khách đến Quy Nhơn trong năm 2026 tăng mạnh, mở ra nhiều kỳ vọng tạo bước phát triển mới cho ngành du lịch và dịch vụ của tỉnh. 

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, tỉnh rất cần sự đồng hành của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện và an toàn đối với du khách. “Nếu chính quyền và người dân cùng chung tay thực hiện, Quy Nhơn sẽ trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, quan điểm của tỉnh là phải chủ động nhận diện đầy đủ các khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. 

Kiên quyết di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời xây dựng các khu tái định cư để bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Đối với hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương phối hợp với ngành chức năng rà soát quy hoạch, nghiên cứu các phương án đầu tư đối với khu vực đường Xuân Diệu và các tuyến đường phục vụ phát triển du lịch.

Về bố trí trụ sở sinh hoạt tổ dân phố, ông Tuấn cho biết sẽ trực tiếp khảo sát, làm việc với các tổ dân phố để nắm bắt tình hình thực tế. Ông khẳng định, mặc dù tổ dân phố không phải là một cấp chính quyền nhưng là lực lượng rất quan trọng, gần dân, sát dân, hỗ trợ tích cực cho chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Cử tri phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nêu kiến nghị. Ảnh: Ngọc Minh.

Đối với kiến nghị liên quan đến Hội Cựu tù chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ với những tâm tư của hội viên; đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu chính sách phù hợp, đồng thời các địa phương cần chủ động quan tâm, thăm hỏi, chăm lo kịp thời đối với những người có nhiều cống hiến cho đất nước.

Ông Tuấn cho hay, tỉnh đang triển khai phương án sắp xếp lại hệ thống trường học theo hướng tinh gọn, dự kiến giảm khoảng 45% số trường và khoảng 1.000 biên chế, đồng thời tổ chức lại lớp học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn cử tri tiếp tục tin tưởng, đồng hành với chính quyền; tích cực phản ánh những bất cập phát sinh từ thực tiễn, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp để tỉnh có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.