Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông quan, du lịch vẫn "đói khách"

Thanh Tuyền Thứ bảy, ngày 04/03/2023 06:16 AM (GMT+7)
Dù cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh, nhưng trước mắt người dân 2 nước vẫn chủ yếu qua lại để thăm thân và giao thương.
Bình luận 0

Từ ngày 21/2, cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh. Thời gian thông quan xuất nhập cảnh diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ (giờ Bắc Kinh) - 7 giờ đến 20 giờ (giờ Việt Nam) hàng ngày, tăng 5 tiếng so với quy định trước đó. 

Móng Cái sau mở cửa khẩu trở lại - Ảnh 1.

Cặp cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh. Ảnh: Thanh Tuyền

Những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ (hộ chiếu, sổ thông hành) còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh. 

Bên cạnh đó, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 tiếng. Chưa thực hiện đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh.

Tuy đã hơn 1 tuần kể từ khi hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái khôi phục, nhưng hoạt động qua lại thăm thân, giao thương buôn bán vẫn diễn ra khá thưa thớt. Hoạt động du lịch dịch vụ tại Móng Cái vẫn dè dặt, thưa vắng. Các điểm du lịch nổi tiếng của Móng Cái chủ yếu là khách du lịch nội địa.

Móng Cái sau mở cửa khẩu trở lại - Ảnh 3.

Lượng người xuất nhập cảnh khá thưa thớt, chủ yếu là người dân qua lại thăm thân, buôn bán. Ảnh: Thanh Tuyền

"Muốn nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng, trong khi đó thời gian làm xét nghiệm và trả kết quả cũng đã mất 4-5 tiếng rồi, giá dịch vụ này cũng dao động khoảng 500.000 đồng. Nếu sang thường xuyên thì tốn kém lắm"- anh Hoàng Sơn (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ.

Còn chị Ngọc Anh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Bây giờ sang được Trung Quốc rồi nhưng bên Đông Hưng vẫn vắng lắm, đứng từ bên này nhìn sang cũng thấy đường phố bên đó không có gì mấy. Ngoài ra, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng mới sang được".

Móng Cái sau mở cửa khẩu trở lại - Ảnh 5.

Đường phố phía Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn vắng vẻ. Ảnh: Thanh Tuyền

Ông Nguyễn Tiến An, Phó Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, từ ngày 1/1–28/2, tổng lượt người xuất nhập cảnh là 15.849 lượt người, trong đó nhập cảnh là 6.509 lượt người, xuất cảnh là 9.340 lượt người, và tiếp nhận 26 người Việt Nam do Trung Quốc trao trả.

Về tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 1/1–28/2 đạt  202.237 tấn tăng 79,7% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 4.528 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, chở 73.990 tấn hàng hóa; 11.448 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua lối mở Km 3+4 Hải Yên, chở 128.247 tấn hàng hóa. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem