Cửa ngõ SG thông thoáng bất ngờ sau nghỉ Tết Dương lịch

Dương Thanh Thứ hai, ngày 02/01/2017 21:37 PM (GMT+7)
Chiều 2.1, hàng ngàn người dân trở lại TP.HCM để làm việc, học tập sau đợt nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 2 ngày, tuy nhiên các cửa ngõ vào thành phố không xảy ra ùn tắc, kẹt xe.
Bình luận 0

img

 Sau đợt nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, người dân trở lại Sài Gòn nhẹ nhõm vì không còn cảnh kẹt xe

Ghi nhận từ lúc 17h đến 18h30, trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), cửa ngõ phía Tây vào thành phố hàng ngàn phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố, tuy nhiên không có cảnh kẹt xe kéo dài. Tại các giao lộ có xảy ra ùn ứ nhẹ do chờ đèn tín hiệu. Nhiều CSGT có mặt điều tiết, hướng dẫn giao thông trên Quốc lộ 1 từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc.

“Năm nay sau đợt nghỉ Tết trở lại thành phố khỏe quá, không giống như mọi năm phải nhích từng tý một trên đường. Hôm rồi đợt về quê, cửa ngõ thành phố cũng không kẹt xe”, anh Trần Hoàng Phước quê Tiền Giang nói.

Nhiều người trở lại thành phố sau đợt nghỉ Tết mang theo nhiều đồ đạc, quà quê, nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi xe máy cũng mệt nhoài, ngủ gục trên xe.

Tại khu vực bến xe miền Tây (quận Bình Tân), lượng xe khách vào bến trả khách đông nhưng không có ùn tắc. Khu vực bến trả khách, nhiều bảo vệ được tăng cường để hướng dẫn xe khách vào bến.

Khu vực phà Cát Lái (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hàng ngàn người dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu xếp hàng chờ qua phà nhưng không phải đợi phà lâu.

Trong khi đó, bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) trong chiều nay lượng khách cũng không đông so với ngày thường và chủ yếu một số tuyến ở cự ly ngắn như: Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo nhân viên bảo vệ bến xe, đợt nghỉ Tết kéo dài 3 ngày nên chủ yếu một số người dân ở các tỉnh gần TP.HCM về quê. “Do còn khoảng 1 tháng nữa tới Tết Nguyên đán nên nhiều người chờ tới khi đó về quê nghỉ Tết luôn. Năm nay hành khách trở lại bến xe không tăng nhiều so với năm ngoái”, nhân viên bảo vệ bến xe cho biết.

Cũng trong chiều nay, các cửa ngõ vào thành phố như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng lưu lượng phương tiện cũng không đông, tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT, thanh niên xung phong chốt trực điều tiết.

img

img

 Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, cửa ngõ vào thành phố trong chiều nay khá thông thoáng

img

 Các phương tiện di chuyển vào thành phố

img

 Nhiều người mang theo nhiều đồ đạc, quà quê trở lại thành phố sau đợt nghỉ Tết Dương lịch

img

img

 Trẻ em theo bố mẹ trở lại thành phố

img

Nhiều người thở phào vì đợt trở lại thành phố không còn cảnh kẹt xe

img

18h trên Quốc lộ 1 lượng phương tiện không đông

img

img

Khu vực bến xe miền Tây lượng khách cũng không đông

img

 Trong chiều nay, các cửa ngõ vào thành phố như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, phà Cát Lái cũng không đông so với ngày thường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem