Cục Hàng hải yêu cầu tạm ngừng các cuộc họp, chủ động phòng chống bão số 9

27/10/2020 10:16 GMT+7
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm ngừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống bão số 9 diễn biến phức tạp, giám đốc các cảng vụ hàng hải trực tiếp xuống hiện trường cứu nạn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 26/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cục Hàng hải yêu cầu tạm ngừng các cuộc họp chủ động phòng chống bão số 9 - Ảnh 1.

Bão số 9 diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống thiên tai cơn bão số 9 trên biển Đông đang có diễn biến đi vào miền Trung.

Theo đó, Cục hàng hải Việt Nam đã tổ chức hai đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung với tinh thần quyết liệt triển khai, phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ.

Liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai cơn bão số trên địa bàn, Giám đốc các Cảng vụ hàng hải đều khẳng định, các đơn vị vẫn đang liên tục theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 9 trên biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão.

Tổ chức kiểm đến tàu thuyền, thông báo cho các phương tiện hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu vực quản lý…

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời. Đồng thời chủ động, triển khai nhanh chóng các phương án phòng chống thiên tai. Cơn bão số 9 trên biển Đông di chuyển rất nhanh và phức tạp, do đó yêu tất cả các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, thậm chí lên phương án ứng phó với cấp bão lớn hơn dự báo để sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm điều động tàu thuyền đi tránh trú bão, đặc biệt quan tâm đến tàu SB, không được neo đậu tại khu neo mà phải vào sâu bên trong. Các cơ quan, đơn vị tạm ngưng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống bão; yêu cầu giám đốc các Cảng vụ hàng hải trực tiếp xuống hiện trường.

"Hai đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung với tinh thần quyết liệt triển khai, phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ" - Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng đã kêu gọi biểu dương các bộ, công nhân viên ngành GTVT, đặc biệt là các cơ quan đơn vị đang hoạt động tại địa bàn miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã khẩn trương huy động trang thiết bị máy móc, con người hỗ trợ công tác cứu trợ tại miền Trung.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, lực lượng cứu hộ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và kinh nghiệm, làm việc không quản ngày đêm phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác trong công tác giải phóng hiện trường các vụ sụt lở để thông đường, qua đó giúp cho công tác cứu trợ, cứu nạn được thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời có những nghĩa cử tốt đẹp giúp đỡ, hỗ trợ người dân và chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm tái thiết cuộc sống và sinh hoạt.

"Diễn biến mới nhất của cơn bão số 9 được dự báo mạnh nhất từ đâu năm đến nay và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, diễn biến của mưa bão tiếp tục đe dọa đến đời sống, sinh mạng và tài sản của người dân, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, an sinh xã hội của các địa phương", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chia sẻ.

Với những khó khăn nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức người lao động toàn ngành GTVT, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn ảnh hưởng của bão lũ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng huy động con người, máy móc thiết bị để phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông bị hư hỏng. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" cùng với nhân dân trên cả nước chung tay ủng hộ nhân dân, đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra bằng những sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, phương tiện và tinh thần trong việc hỗ trợ vận chuyển người dân và hàng hóa cứu trợ.

Hỗ trợ vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai gây ra, giúp đồng bào miền Trung và các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.


Thế Anh
Cùng chuyên mục