Cúc ngũ sắc lần đầu xuất hiện ở làng hoa lớn nhất miền Tây
Mấy ngày nay, thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây - Sa Đéc (Đồng Tháp) xuất hiện hoa cúc ngũ sắc nguồn gốc từ Hàn Quốc với đủ sắc màu đỏ, vàng, tím, hồng... thu hút nhiều người tham quan, mê mẩn.
Ghi nhận của phóng viên
Đây là lần đầu Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An trình làng giống hoa mới tại thủ phủ hoa
Điểm nổi bật và thu hút của giống hoa này so với cúc mâm xôi truyền thống là hoa có rất nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh:
Ông Nguyễn Trần, việt kiều từ Canada trở về TPHCM cách nay mấy hôm, ông cho biết: “Xem trên mạng thấy lần đầu xuất hiện cúc mâm xôi nhiều màu sắc ở
Cúc mâm xôi nhiều màu có ưu điểm vượt trội như thân cây cứng cáp, khả năng chống chịu đổ ngã cao, tỷ lệ hao hụt thấp, tiết kiệm chi phí. Ảnh:
Cúc mâm xôi đỏ đô. Ảnh:
Cúc mâm xôi xuất xứ từ Hàn Quốc có 5 màu chủ đạo: đỏ, đỏ cam, vàng, hồng và tím, hoa có đặc tính cứng cáp và thời gian trổ hoa đến khi tàn kéo dài hơn một tháng so hoa cúc truyền thống. Ảnh:
Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An - cho biết năm nay trồng khoảng 250.000 giỏ (tăng 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái) với 15 loại hoa và 8 loại kiểng. Ảnh:
Để đảm bảo số lượng hoa phục vụ cho
Khách từ nhiều nơi đến tham quan, chụp ảnh tại làng hoa Sa Đéc. Ảnh:
Hiện nay, thành phố Sa Đéc trồng khoảng 950 ha hoa kiểng với hơn 2.000 chủng loại khác nhau, tập trung nhiều nhất là phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Ảnh:
Công nhân chăm sóc hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc. Ảnh:
Nông dân chăm sóc hoa kiểng phục vụ Festival và Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh:
Theo TPO
TPO