Cuộc rước dâu qua sông biến thành đám tang của 18 phụ nữ

Thứ ba, ngày 19/07/2022 08:43 AM (GMT+7)
Ít nhất 18 phụ nữ chết đuối và hàng chục người khác mất tích sau khi thuyền chở đoàn rước dâu bị lật trên sông Indus ở Pakistan hôm 18/7.
Bình luận 0

Chiếc thuyền gặp nạn khi đang chở khoảng 100 thành viên của một gia đình qua sông Indus trong lễ rước dâu giữa hai làng Machka và Kharor ở huyện Sadiqabad của tỉnh Punjab, theo cảnh sát và giới chức trách địa phương.

Người phát ngôn của chính quyền huyện Sadiqabad, ông Rana Kashif Mehmood, xác nhận 18 phụ nữ thiệt mạng và 25-30 người được cư dân địa phương - sống dọc con sông - cứu mạng.

“Đội cứu hộ được huy động tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân”, ông cho biết thêm.

Cuộc rước dâu qua sông biến thành đám tang của 18 phụ nữ - Ảnh 1.

Cảnh sát và người dân địa phương chuẩn bị tìm kiếm các nạn nhân chết đuối trên sông Indus sau khi chiếc thuyền quá tải chở gia đình rước dâu bị lật ở ngoại ô thị trấn Sadiqabad ngày 18/7. Ảnh: Reuters.

Sĩ quan cảnh sát Mohammad Hammad cho biết “những người chết đuối đều là phụ nữ" vì "hầu hết đàn ông đều biết bơi".

"Số người chết có thể tăng lên", ông nói thêm.

Cư dân ở vùng nông thôn Pakistan thường dùng thuyền để đi lại.

Tuy nhiên, phụ nữ nước này không được tạo điều kiện để học bơi. Các quy tắc bảo thủ vẫn chi phối phần lớn hành vi nơi công cộng của nữ giới Pakistan.

Trần Hoàng (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem