Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về tay "bà trùm chuyển giới" người Thái Lan

Thứ năm, ngày 27/10/2022 10:35 AM (GMT+7)
"Bà trùm chuyển giới" Jakrajutatip đã mạnh tay chi 20 triệu USD để mua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Bình luận 0

Mới đây, IMG đã bán Miss Universe Organization - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), tổ chức giám sát cuộc thi hàng năm cho công ty của bà trùm kinh doanh chuyển giới Thái Lan, Anne Jakapong Jakrajutatip. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ làm chủ cuộc thi trong suốt lịch sử 71 năm của cuộc thi.

Theo Associated Press, tập đoàn truyền thông có trụ sở tại Thái Lan của bà Jakrajutatip, JKN Global Media Public Company Limited, đã mua MUO với giá 20 triệu USD.

Nữ doanh nhân cũng là một ngôi sao truyền hình thực tế ở Thái Lan cho biết, bà rất vui khi được tiếp nối di sản của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, gọi đây là "sự bổ sung chiến lược, mạnh mẽ cho danh mục đầu tư của chúng tôi."

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về tay "bà trùm chuyển giới" Thái Lan

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về tay "Bà trùm chuyển giới" Thái Lan - Ảnh 1.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về tay "bà trùm chuyển giới" Jakrajutatip. (Ảnh: IT).

"Chúng tôi vô cùng vinh dự khi mua lại Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và làm việc với đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn xa của cuộc thi", Jakrajutatip cho biết trong một tuyên bố. 

"Chúng tôi không chỉ tiếp tục cung cấp sân chơi cho những cá nhân có đam mê từ nhiều đất nước, văn hóa và truyền thống khác nhau mà còn để phát triển thương hiệu cho thế hệ tiếp theo."

Amy Emmerich và Paula Shugart, giám đốc điều hành và chủ tịch hiện tại của MUO sẽ tiếp tục giữ những vai trò đó dưới sự quản lý mới.

Tối ngày 26/10, tại buổi họp báo chuyển nhượng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về cho nữ tỷ phú Thái Lan - Anne Jakkaphong đã diễn ra. Tại sự kiện này, trước truyền thông, bà Paula Shugart - Chủ tịch của Cuộc thi Miss Universe đã xác nhận H'Hen Niê của Việt Nam là Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Trong buổi họp báo, cái tên của H'Hen Niê đã được bà Paula Shugart nhắc tới với tư cách là Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Chủ tịch của MUO cho biết, H'Hen Niê là một cô gái dân tộc thiểu số của Việt Nam, nơi hầu hết các em gái đều kết hôn ở tuổi 13-14. Tuy nhiên, Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 không chấp nhận quan niệm này, không đồng ý lập gia đình từ sớm. Cô theo đuổi cuộc thi nhan sắc để khẳng định giá trị của mình, thay đổi những quan niệm đã lỗi thời về phụ nữ, theo đuổi ước mơ được giáo dục và làm chủ cuộc đời mình.

Và H'Hen Niê đã làm được khi giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2018. Sau cuộc thi, H'Hen Niê về quê nhà, xây dựng các trường học và nỗ lực lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về tay "Bà trùm chuyển giới" Thái Lan - Ảnh 2.

H'Hen Niê trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ảnh: (MU).

Giám đốc điều hành Amy Emmerich cho biết bà và bà Paula Shugart đều mong muốn tiếp tục xây dựng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

"Paula và tôi nhận thấy cơ hội to lớn với JKN để tạo ra sự phát triển hơn nữa cho cuộc thi này trên phạm vi toàn cầu và đối với phụ nữ trên toàn thế giới. Mặc dù cuộc thi có lịch sử 71 năm, nhưng chúng tôi vẫn đang hừng hực khí thế như mới bắt đầu", bà nói.

Cả IMG và JKN Global Media đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn cầu, có thể giúp tạo ra một môi trường hòa nhập với mọi cá nhân.

Mark Shapiro, chủ tịch của Endeavour - công ty mẹ của IMG cho biết: "Chúng tôi rất tự hào về những tiến bộ mà cuộc thi đã đạt được trong việc trở thành một nền tảng toàn diện và mạnh mẽ hơn, nơi phụ nữ có thể thúc đẩy cả mục tiêu kinh doanh và công việc dựa trên sự nghiệp của họ".

Đối với công chúng Thái Lan, Anne Jakrajutatip là cái tên quá quen thuộc. Ở tuổi 40, Anne là mẹ đơn thân, có hơn 6,8 triệu theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Ngoài các công việc kinh doanh của mình, bà Jakrajutatip còn là một người ủng hộ quyền của người chuyển giới và đã giúp thành lập Tổ chức phi lợi nhuận Life Inspired for Transuality. 

MUO trước đây do cựu Tổng thống Donald Trump đồng sở hữu từ năm 1996 đến 2015, trước khi được bán cho IMG.

Đơn vị này đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên vào năm 1952, hiện được phát sóng hàng năm tại 165 quốc gia. Cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất, cuộc thi này đã trở thành 4 cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn nhất và uy tín nhất trong năm. Trong thông cáo báo chí, IMG gọi cuộc thi là "sự kiện lấy phụ nữ làm trọng tâm được xem nhiều nhất trên thế giới." Angela Ponce của Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử vào năm 2018 khi là người chuyển giới công khai đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 1/2023 và đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là người đẹp Ngọc Châu. Tính tới thời điểm hiện tại, có 81 thí sinh xác nhận tham dự đấu trường sắc đẹp uy tín. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2023.

Đinh Đang (Yahoo & The Wrap)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem