Cuộc truy sát kinh hoàng từ bàn nhậu đến bệnh viện của "hot girl"

Thứ sáu, ngày 11/06/2021 12:28 PM (GMT+7)
Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà "hot girl" Lan Phương dùng ly uống bia đánh vào đầu Mỹ Trân dẫn tới bị thương. Sau đó, nhóm của "hot girl" này còn đánh 1 người bạn của Mỹ Trân bị thương rồi dùng hung khí vào tận bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.Thủ Đức truy sát nhóm đối thủ...
Bình luận 0

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước số 226 đường Nguyễn Thị Định và tại bệnh viện Lê Văn Thịnh số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức (TPHCM) vào ngày 9/5.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm: Võ Thị Lan Phương (SN 1994, ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8), Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, SN 1994), Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, SN 1996, cùng ngụ đường số 11, khu phố 1, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thanh Nhàn (thường gọi là Trung, SN 1995, ngụ đường số 13, khu phố 1, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cuộc mâu thuẫn giữa hai "hot girl"

Khoảng 21 giờ ngày 8/5/2021, Nguyễn Văn Hải cùng Nguyễn Văn Quang, Phạm Anh Tuyên, Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Hoàng Phương, Trung (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán 79 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức. Lúc này, bạn gái của Hải là Võ Thị Lan Phương gọi điện rủ Hải đến nhậu ở quán 226 ở địa chỉ số 226 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây. Hải rủ Quang, Tuyên, Thịnh, Trung, Phương đến nhậu cùng Lan Phương.

Khi đến nơi, nhóm bạn của Hải thấy Lan Phương đang ngồi nhậu cùng 1 nhóm bạn gái gồm với Lưu Mỹ Trân (SN 1994, ngụ đường số 35, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), Tuyền (Lớn), Tuyền (nhỏ), Hương, Nguyên, Nhiên và Lan. Mỹ Trân và nhóm bạn cùng làm chung ở quán Ba Miền. Sau đó, cả nhóm ăn nhậu cười nói vui vẻ với nhau.

Đến 1 giờ 20 ngày 9/5, trong lúc ăn nhậu thì Lan Phương và Mỹ Trân xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Lan Phương dùng ly thủy tinh uống bia đánh vào trán và đầu của Mỹ Trân gây thương tích. Sự việc được những người trong nhóm can ngăn.

Bực tức, Mỹ Trân gọi Nguyễn Văn Tạo và chồng là Ngô Trần Bảo nói về việc bị Lan Phương đánh. Nguyễn Văn Tạo gọi cho Phan Văn Tuấn (SN 1991, ngụ đường số 6, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) nói đi ra xem tình hình của Mỹ Trân thế nào. Tuấn lấy xe máy chở theo vợ là Hiền đến quán.

Khi tới nơi, Tuấn thấy Trân bị thương nên lấy điện thoại đi ra trước quán nhậu gọi cho Nguyễn Văn Tạo để báo tình hình sự việc. Đúng lúc này, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Quang cầm ly thủy tinh uống bia đánh vào mặt và đầu Tuấn. Tuấn bị thương nên hô hoán tìm cách bỏ chạy thì bị Trần Hoàng Phương cầm ly thủy tinh ném trúng gáy.

Tuấn bỏ chạy ra đường Nguyễn Thị Định hướng về đường số 6. Lúc này, Tuấn gọi cho Trương Hoàng Trí (SN 2001, ngụ đường số 6, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) tới giúp. Trương Hoàng Trí tới thì thấy Tuấn bị thương nên chở tới bệnh viện Lê Văn Thịnh để cấp cứu.

Cuộc truy sát kinh hoàng từ bàn nhậu đến bệnh viện của "hot girl" - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án

Dùng hung khí vào tận bệnh viện để truy sát

Về phần nhóm của Hải gồm: Tuyên, Thịnh, Quang, Trung chạy xe về khu gò mả thuộc phường Cát Lái để lấy hung khí. Quang lấy 1 cây mã tấu, 1 cây ba chỉa đưa cho Tuyên rồi rủ Hải, Thịnh, Tuyên và Trung đi tìm Tuấn để đánh. Còn Phương sau khi quay lại quán nhậu lấy xe máy đi tìm thì không thấy nhóm của Hải đâu nên về nhà ngủ.

Sau đó, Thịnh chở Tuyên cầm theo cây ba chỉa, Quang cầm mã tấu chở Trung, Hải chạy xe một mình đi tìm Tuấn để đánh nhưng không thấy. Lúc này, Hải nhận được điện thoại của Lan Phương báo là Tuấn đang ở trong Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Nhóm của Hải vội nổ máy kéo tới bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Tại đây, Quang kêu Thịnh và Tuyên đứng ở ngoài cổng bệnh viện Lê Văn Thịnh canh chừng xe và cảnh giới. Quang cầm mã tấu đứng phía trước phòng cấp cứu, Hải và Trung đạp bể cửa kính phòng cấp cứu rồi đi vào. Sau đó, cả nhóm xông tới đánh Trí và Tuấn. Cả 2 nạn nhân hoảng sợ nên bỏ chạy ra ngoài bệnh viện.

Quang đuổi theo dùng mã tấu chém vào vùng đầu Trí gây thương tích và Tuyên cũng dùng ba chỉa đâm vào đùi gây thương tích. Dù bị thương nhưng Trí cố gắng chạy vào trong bệnh viện trốn thoát. Sau đó nhóm của Hải bỏ về và Tuyên đem hung khí lại bãi đất trống đường số 5, phường Cát Lái vứt rồi cả nhóm đi về.

Hai nạn nhân bị thương sau đó được cấp cứu điều trị. Sau đó, cả 2 nạn nhân và nhân viên của bệnh viện Lê Văn Thịnh trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra trích xuất camera truy xét các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án là Tuyên, Thịnh, Phương, Hải, Quang, Trung, Lan Phương nên truy xét.

Qua truy xét, công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thịnh và Phạm Anh Tuyên. Riêng với "hot girl" Lan Phương cùng bạn trai và đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát. Qua xác minh, cơ quan công an được biết hiện các đối tượng trên đã đi khỏi địa phương, hiện ở đâu không rõ.

Để phục vụ việc điều tra, xử lý với các đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra thông báo truy tìm "hot girl" Lan Phương, Hải "Cu Đen", Quang "Trắng" và Nhàn "Trung". Thông báo được gửi tới Cục C01, C02, C03, C04, C08 thuộc Bộ Công an; Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PC08 thuộc Công an TPHCM; Công an 21 quận huyện thuộc Công an TPHCM và Công an 34 phường trực thuộc TP.Thủ Đức.

Qua báo Công an TPHCM, nếu ai phát hiện Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn và Võ Thị Lan Phương đang ở đâu, xin báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức hoặc Công an địa phương nơi phát hiện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức yêu cầu các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.


Minh Hùng (congan.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem