Cướp xe máy ở tiệm cầm đồ

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 20/05/2022 00:00 AM (GMT+7)
Cướp xe máy ở tiệm cầm đồ rồi chạy đi được khoảng 3km thì Nguyễn Minh Vương (SN 1997) bị công an và người dân truy bắt được.
Bình luận 0

Thông tin từ NLĐO: Chiều 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vương (SN 1997; ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Vờ hỏi mua xe, gã trai hiện nguyên hình kẻ cướp - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Vương. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 17/5, Vương đi xe ôm đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới để hỏi mua xe máy, nhưng mục đích chính là tìm cách chiếm đoạt xe tại tiệm cầm đồ này.

Đến nơi, Vương gặp bà L.T.H (chủ tiệm cầm đồ) rồi vờ hỏi mua xe thì được nữ chủ tiệm chỉ chiếc xe mang biển kiểm soát 67L6-0335. Lúc này, Vương nói với bà H để Vương dẫn xe ra trước cửa tiệm để xem xe thì bà H đồng ý.

Vờ hỏi mua xe, gã trai hiện nguyên hình kẻ cướp - Ảnh 2.

Tang vật vụ cướp xe máy ở tiệm cầm đồ. Nguồn: NLĐO

Lợi dụng sự mất cảnh giác của bà H, Vương nổ máy chạy đi. Bà H tri hô, đồng thời điện thoại báo tin Công an thị trấn Mỹ Luông. Vương chạy được khoảng 3km thì bị Công an thị trấn Mỹ Luông phối hợp cùng người dân đuổi kịp và bắt giữ cùng tang vật vụ cướp xe máy.

Theo Zing: Vương khai với công an rằng do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem