Cựu chỉ huy NATO: Tổng thống Putin 'bắt buộc' phải giành chiến thắng trong vòng 9 tháng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 06:22 AM (GMT+7)
Ukraine đã chiến đấu anh dũng và đẩy lùi quân Nga khỏi các thành phố như Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov trong những tuần gần đây, nhưng cuộc phản công của họ không duy trì được vì các lực lượng Ukraine cần thời gian để học cách sử dụng những thiết bị quân sự của phương Tây, một chỉ huy NATO đã nghỉ hưu cho biết.
Bình luận 0
Cựu chỉ huy NATO tiết lộ Tổng thống Putin 'bắt buộc' phải giành chiến thắng trong vòng 9 tháng - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: Getty

Trung tướng Konstantinos Loukopoulos, giảng viên dạy chiến đấu bằng xe tăng tại các học viện quân sự ở Kiev và Moscow, nói: "Trên xe tăng và xe bọc thép có các vị trí người lái, pháo thủ, người nạp đạn và chỉ huy, tất cả đều cần huấn luyện cá nhân và huấn luyện đồng đội".

"Lực lượng Ukraine cần được huấn luyện chiến thuật, bao gồm cả bắn thử và tập trận, và họ không thể thực hiện trong vài tuần. Chu kỳ huấn luyện ít nhất là sáu tháng và điều đó không thay đổi kể cả trong thời chiến", ông lập luận.

Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức và Cộng hòa Séc đã cam kết mua nhiều loại áo giáp và pháo cho Ukraine, điều đó làm phức tạp thêm vấn đề, ông Loukopoulos nhấn mạnh.

Ví dụ, trong số 90 lựu pháo M777 do Mỹ gửi đến Ukraine, khoảng 18 quả đã được triển khai, ông nói và cho biết thêm rằng không biết có bao nhiêu trong số 14 khẩu pháo tự hành César do Pháp gửi đang được sử dụng.

"Để Ukraine có thể nắm vững được vũ khí từ phương Tây và đưa chúng vào hoạt động, thành lập các đơn vị phù hợp và huấn luyện chúng, cần khoảng 8, 9 tháng", Loukopoulos nói.

Ông tin rằng đó là khung thời gian mà Tổng thống Putin phải giành chiến thắng trong cuộc chiến trên thực địa và đạt được một thỏa thuận thương lượng.

"Trong điều kiện cân bằng lực lượng hiện nay, Moscow đang chiếm lợi thế, không có gì phải bàn cãi về điều đó. Nhưng sau một vài tháng, sau khi Ukraine được huấn luyện đầy đủ, nước này có thể thực hiện một cuộc phản công chiến lược và đánh bại Nga".

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục tấn công tại ba điểm chính để bao vây quân phòng thủ Ukraine, bao gồm Izyum ở phía bắc, Severodonetsk ở phía đông và Popasna ở phía nam.

Hôm 20/5, tại Popasna, lực lượng Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, chiếm một số khu vực. Ba ngày sau, họ kiểm soát Myronovsky, điểm xuất phát dẫn đến Sloviansk, nơi cả ba mũi nhọn trong chiến dịch của Nga có khả năng hội tụ với nhau.

Ở mặt trận phía bắc, Moscow cũng liên tục pháo kích vào Izyum, nhiều nhà chức trách Ukraine mô tả đây là động thái mở đầu cho một cuộc tấn công toàn diện.

Các lực lượng Nga dường như đang cố gắng di chuyển gọng kìm từ Izyum và Popasna để cô lập toàn bộ đội quân chiến thuật của Ukraine, gồm khoảng 50.000 người, ở các vùng Luhansk và Donetsk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem